Viễn cảnh đội tuyển Việt Nam nội chiến Đông Nam Á tại VCK Asian Cup 2023

17/06/2022 15:54 GMT+7

Sau khi xác định được 24 đội tuyển sẽ tham dự VCK Asian Cup 2023 , sự chú ý được đổ dồn về 4 đội tuyển Đông Nam Á . Viễn cảnh Việt Nam đối đầu với 1 trong 3 đối thủ là Thái Lan, Malaysia hoặc Indonesia đều có thể xảy ra.

Có thể nói, những trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với các đối thủ giàu truyền thống tại Đông Nam Á không chỉ tạo được sức hút lớn trong nội bộ khu vực, mà còn tạo nên tiếng vang trên bình diện châu lục.

Sau khi vòng loại Asian Cup 2023 chính thức khép lại, sự quan tâm của NHM đổ dồn vào các đại diện Đông Nam Á khi có đến 4 đội bóng giành tấm vé tham dự VCK giải đấu vào năm sau. Đó là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Riêng Việt Nam được vào thẳng VCK Asian Cup bởi đội bóng do HLV Park Hang-seo đã vượt qua được vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đây là lần đầu tiên có đến 4 đội Đông Nam Á vượt qua vòng loại để giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Ở Asian Cup 2007, Đông Nam Á cũng có 4 đại diện dự vòng chung kết là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên khi đó, họ được dự với tư cách đội đồng chủ nhà.

Trong những năm qua, các cấp đội tuyển Việt Nam thường xuyên đối đầu với các đối thủ cùng khu vực ở đấu trường châu lục. Có thể kể đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022, vòng loại U.23 châu Á 2022 và mới nhất là VCK U.23 châu Á 2022.

Tại VCK Asian Cup 2023, những đội đã vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 được nằm ở trong 2 nhóm hạt giống đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam có thứ hạng FIFA là 96, nên sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2.

Trong khi đó ở các nhóm hạt giống số 3 và 4, các đội tuyển được phân định dựa trên thứ hạng trên BXH FIFA. Bởi Thái Lan (111), Malaysia (154) và Indonesia (159) có thứ hạng thấp nên rơi vào nhóm số 4.

Bởi có 6 đội tuyển nằm chung nhóm hạt giống số 4, nên viễn cảnh Việt Nam “nội chiến” Đông Nam Á xảy ra với xác suất lên đến 50%.

Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16.6 đến 16.7 năm 2023. Trước đây, Trung Quốc đã giành quyền đăng cai giải đấu này, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên quốc gia này đã từ bỏ quyền đăng cai. Thông tin này đã được Liên đoàn bóng đá châu Á xác nhận vào ngày 14.5 vừa qua. AFC cũng đang gấp rút tìm quốc gia đăng cai thay thế Trung Quốc để công tác tổ chức giải đấu cao nhất châu Á được diễn ra kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.