Viện kiểm sát: 'Nói Học viện Quân y cần Việt Á là điều không thể chấp nhận'

28/12/2023 17:47 GMT+7

Đối đáp với các bị cáo và luật sư bào chữa, đại diện viện kiểm sát chỉ rõ động cơ vụ lợi của Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á; đồng thời bác bỏ quan điểm 'Học viện Quân y cần Việt Á'.

Chiều 28.12, Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội tiếp tục xét xử 7 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và Học viện Quân y.

Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á lãnh 25 năm tù

Sau khi các bị cáo và luật sư bào chữa nêu quan điểm, đại diện viện kiểm sát tham gia đối đáp, nhằm bảo vệ lập luận của mình trong bản luận tội đã nêu trước đó.

Viện kiểm sát: 'Nói Học viện Quân y cần Việt Á là điều không thể chấp nhận'- Ảnh 1.

Đại diện viện kiểm sát trong phiên tòa xét xử vụ án liên quan Học viện Quân y và Công ty Việt Á

PHÚC BÌNH

Học viện Quân y cần Việt Á hay Việt Á cần Học viện Quân y?

Trước đó, một số luật sư cho rằng Học viện Quân y cần sự tham gia của Công ty Việt Á để thực hiện đề tài nghiên cứu kit test Covid-19, vì đây là đơn vị có năng lực, đủ điều kiện được cấp phép sản phẩm trong trường hợp nghiên cứu thành công.

Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, cũng cho rằng không đơn vị nào có kit test đạt chất lượng tốt như của Việt Á. Bị cáo tự tin nói "cả nước cần Việt Á", thậm chí "riêng về xét nghiệm, công trạng của Việt Á phải lớn hơn Bộ Y tế"…

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự thủ đô Hà Nội cho biết, Công ty Việt Á từng đi đăng ký lưu hành cho bộ kit do mình nghiên cứu, nhưng không được chấp nhận. Vì thế, công ty mới quay lại bằng cách tham gia đề tài nghiên cứu của Học viện Quân y, sau đó nghiệm thu giai đoạn 1.

Phan Quốc Việt: 'Riêng về xét nghiệm, công trạng Việt Á phải lớn hơn Bộ Y tế'

Để chứng minh, kiểm sát viên dẫn lời khai mà Phan Quốc Việt từng khai tại cơ quan điều tra. Theo đó, Việt thừa nhận nếu doanh nghiệp tự đi đăng ký sẽ mất rất nhiều thời gian; đây là lý do mà Việt và Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng Vụ Các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH-CN) phải tham gia đề tài, dù cả 2 biết rõ Công ty Việt Á có đủ năng lực nghiên cứu, sản xuất.

Đại diện viện kiểm sát nhận định, quan điểm cho rằng Học viện Quân y cần Công ty Việt Á là không thể chấp nhận. "Nếu cho rằng kit của Việt Á có giá trị thì giá trị này được đánh giá trên cơ sở của sự gian dối", kiểm sát viên nói.

Viện kiểm sát: 'Nói Học viện Quân y cần Việt Á là điều không thể chấp nhận'- Ảnh 2.

Bị cáo Phan Quốc Việt (bìa trái) và Hồ Anh Sơn (bìa phải)

PHÚC BÌNH

Phạm tội thời gian dài, không thể nói là tình thế cấp thiết

Luật sư của một số bị cáo cho rằng thân chủ phạm tội trong tình thế cấp thiết phòng, chống dịch, không còn lựa chọn nào khác.

Thế nhưng, đại diện viện kiểm sát chỉ rõ, việc mua bán kit test giữa Công ty Việt Á và Học viện Quân y diễn ra trong thời gian dài, bằng nhiều hợp đồng khác nhau, "không còn là tình thế cấp thiết nữa".

"Các bị cáo đều lấy lý do công tác chống dịch cấp bách, nhưng dù cấp bách như thế nào thì cũng không thể thực hiện hành vi gian dối, vì lợi ích cá nhân", lời kiểm sát viên.

Đại diện viện kiểm sát cũng bác bỏ lập luận cho rằng các bị cáo không có động cơ vụ lợi. Bởi lẽ, Phan Quốc Việt tham gia đề tài nghiên cứu nhằm mục đích nhanh chóng được cấp phép kit test, từ đó đưa vào sản xuất và thu lợi bất chính.

Xem nhanh 20h ngày 28.12: Ông trùm Việt Á kể công

Viện kiểm sát: 'Nói Học viện Quân y cần Việt Á là điều không thể chấp nhận'- Ảnh 3.

Với Hồ Anh Sơn (cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y), bị cáo đã gian dối, cố tình vi phạm hợp đồng mà Học viện Quân y ký với Bộ KH-CN, giúp đề tài được nghiệm thu giai đoạn 1, là cơ sở để Công ty Việt Á được cấp phép lưu hành.

Ông Sơn còn được giao 2,8 tỉ đồng từ nguồn chi đề tài nghiên cứu. Bị cáo nhờ rất nhiều nhà khoa học đứng tên giúp, sau đó chuyển về cho mình, dùng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cá nhân.

Tương tự, với Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó Bộ KH-CN từng khai rõ mình là người chủ động giới thiệu Công ty Việt Á cho bị cáo Sơn, tạo mọi điều kiện để Việt Á tham gia, thực hiện đề tài… Những lời khai này phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà viện kiểm sát thu thập được.

Viện kiểm sát: 'Nói Học viện Quân y cần Việt Á là điều không thể chấp nhận'- Ảnh 4.

Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á

PHÚC BÌNH


"Không thể dùng sản phẩm của người khác để đánh bóng tên tuổi của mình"

Ở phần tự bào chữa, cựu thượng tá Hồ Anh Sơn bày tỏ băn khoăn "nếu ở hoàn cảnh như tôi, trước chất lượng 2 loại kit như vậy (một là do Học viện Quân y nghiên cứu, một là do Công ty Việt Á cung cấp - PV), mọi người sẽ chọn cái nào, sẽ làm gì?".

Tranh luận câu hỏi trên, đại diện viện kiểm sát cho rằng, là một nhà quản lý, bị cáo phải có trách nhiệm xem xét, đánh giá mình có làm được hay không. Bởi lẽ, khi đề xuất đề tài và nhận lời trong vòng 1 tháng sẽ có sản phẩm, bị cáo phải có trách nhiệm, làm được thì mới nhận lời. "Nhận ở đây không chỉ là nhận về lời, mà còn sử dụng một số tiền rất lớn từ ngân sách", kiểm sát viên phân tích.

Thế nhưng, tại thời điểm trên, cựu thượng tá biết rõ Công ty Việt Á đang nghiên cứu kit test nhưng vẫn thống nhất với Phan Quốc Việt và Trịnh Thanh Hùng về việc cái nào có trước và tốt hơn thì sử dụng. Điều này cho thấy mục đích vụ lợi của các bị cáo, nghiên cứu hay không vẫn lấy số tiền gần 19 tỉ đồng từ ngân sách.

"Là nhà khoa học, bị cáo phải tôn trọng mình, tôn trọng sản phẩm khoa học của người khác, không thể coi kết quả nghiên cứu của chị Thủy (Hồ Thị Thanh Thủy, vợ bị cáo Việt, cũng là Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á - PV) là của mình, để đánh bóng tên tuổi và vụ lợi", kiểm sát viên nghiêm nghị nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.