Viện KSND Cà Mau thụ lý đơn tố cáo cán bộ 'vòi tiền' gia đình bị can

Gia Bách
Gia Bách
09/06/2023 16:39 GMT+7

Viện KSND tỉnh Cà Mau đã thụ lý đơn của người nhà bị can tố cáo 2 cán bộ Viện KSND H.Ngọc Hiển nhũng nhiễu, 'vòi tiền' trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày 9.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Đặng Dư Phương, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau, đã ký thông báo gửi ông Lại Tấn Tài (62 tuổi, ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) về việc thụ lý đơn tố cáo của ông Tài tố cáo cán bộ Viện KSND nhũng nhiễu, 'vòi tiền' trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cà Mau: Viện KSND thụ lý đơn tố cáo cán bộ 'vòi tiền' gia đình bị can - Ảnh 1.

Viện KSND tỉnh Cà Mau thụ lý đơn tố cáo cán bộ của Viện KSND H.Ngọc Hiển "vòi tiền" gia đình bị can

GIA BÁCH

Trước đó, ngày 9.5, Viện KSND tỉnh Cà Mau nhận được đơn của ông Tài tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông P.T.N, Phó viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển và ông N.T.Đ, kiểm sát viên Viện KSND H.Ngọc Hiển.

Cũng theo Viện KSND tỉnh Cà Mau, căn cứ luật Tố cáo năm 2018, đơn tố cáo của ông Tài đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện và được Viện KSND tỉnh Cà Mau thụ lý giải quyết kể từ ngày 7.6.

Ông Tài là cha của bị can Lại Phương Thúy (35 tuổi, ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển) bị Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển khởi tố, bắt tạm giam ngày 19.2 để điều tra về hành vi đánh bạc.

Làm rõ vụ phó viện trưởng viện kiểm sát bị tố 'vòi tiền' gia đình bị can tại Cà Mau

Như Thanh Niên thông tin, ông Tài gửi đơn đến Công an tỉnh Cà Mau tố cáo cán bộ Viện KSND và Công an H.Ngọc Hiển có hành vi "vòi tiền" để con gái ông là Lại Phương Thúy được tại ngoại.

Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Cà Mau sau đó chuyển đơn của ông Tài đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển và Viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển.

Nội dung tố cáo của ông Tài đề cập việc ông có gặp một Phó viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển để xin cho bị can Thúy được tại ngoại vì hoàn cảnh gia đình. Ông Tài khẳng định: "Vị này vận động tôi số tiền 40 triệu đồng, nhưng dặn tôi không được nói chuyện này với ai. Nếu tôi đồng ý thì ngày hôm sau (tức ngày 4.4 - PV) sẽ phê chuẩn cho con tôi tại ngoại".

Được biết, trong đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ông Tài tố 3 cán bộ của Công an H.Ngọc Hiển và 2 cán bộ của Viện KSND H.Ngọc Hiển "vòi tiền" gia đình ông.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 9.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.