Viện KSND TP.HCM nhận Huân chương Độc lập hạng nhì

Phan Thương
Phan Thương
02/01/2024 16:34 GMT+7

Vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, Viện KSND TP.HCM đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì.

Chiều 2.1, Viện KSND TP.HCM tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng; và hội nghị triển khai công tác năm 2024.

Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trí, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho Viện KSND TP.HCM, vì đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.

Viện KSND TP.HCM nhận Huân chương Độc lập hạng nhì- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho Viện KSND TP.HCM

H.C

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt lãnh đạo TP.HCM chúc mừng Viện KSND TP.HCM. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Ông Nên đánh giá rất cao và ghi nhận những đóng góp có tính truyền thống của Viện KSND TP.HCM đối với ngành tư pháp nói riêng và TP.HCM nói chung.

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn Viện KSND tối cao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ để Viện KSND TP.HCM tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

Chỉ đạo tại hội nghị, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí lưu ý, trong năm 2024, Viện KSND TP.HCM cần tiếp tục giữ thành tích của năm 2023 và đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục những khó khăn, hạn chế trong ngành.

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, năm 2024 tình hình kinh tế dự báo sẽ còn khó khăn, dẫn đến các tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại sẽ tăng. Vì vậy, Viện KSND TP.HCM cần tập trung, kiểm sát, phối hợp tòa án để có những bản án thuyết phục...

Tội phạm tham nhũng, chức vụ tại TP.HCM tăng 48 vụ

Theo báo cáo của Viện KSND TP.HCM, trong năm 2023, cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố mới 10.365 vụ/10.898 bị can (tăng 1.782 vụ, 3.259 bị can). Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội tăng 1.068 vụ; tội phạm ma túy tăng 791 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng 48 vụ; tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tăng 1 vụ; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp tăng 2 vụ; tội phạm về sở hữu, kinh tế, môi trường giảm 128 vụ.

Tình hình tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: án dân sự, hôn nhân gia đình tòa thụ lý mới là 26.442 vụ (tăng 2.193 vụ); án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính tòa thụ lý mới 4.376 vụ (tăng 1.087) vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.