Viện Vật lý địa cầu cử chuyên gia khảo sát động đất tại Kon Tum

Thu Hằng
Thu Hằng
18/04/2022 17:42 GMT+7

Từ sáng đến chiều nay 18.4, tại địa bàn H. Kon Plông (Kon Tum) liên tiếp xảy ra 5 trận động đất . Trong đó, trận lớn nhất có độ lớn 4,5 độ Richter.

Chiều nay 18.4, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, một trận động đất có độ lớn 3,6 độ Richter đã xảy ra lúc 14 giờ 19 phút tại vị trí có tọa độ 14.727 độ vĩ bắc, 108.442 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, thuộc khu vực H.Kon Plông (Kon Tum).

Bản đồ tâm chấn trận động đất xảy ra lúc 14 giờ 19 phút chiều nay 18.4

IGP

Đây là trận động đất thứ 5 xảy ra trong ngày hôm nay.

Trước đó, lúc 12 giờ 54 phút, cũng tại địa bàn H.Kon Plông đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,5 độ Richer.

Ba trận còn lại xảy ra vào buổi sáng, có cường độ nhỏ hơn, từ 2,5 - 2,6 độ Richer.

Theo ghi nhận của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, từ ngày 10.4 đến nay, đã có gần 20 trận động đất lớn nhỏ xảy ra tại H.Kon Plông.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết các trận động đất vừa qua tại Kon Tum đều là các trận nhỏ, người dân có thể cảm nhận được sự rung lắc, nhưng không gây rủi ro về thiên tai.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, tại địa bàn này đã xảy ra hàng chục trận động đất. Đáng chú ý, khu vực này có nhiều hồ thủy điện nên Viện Vật lý địa cầu đã thiết lập thêm một trạm quan trắc nhằm tìm hiểu rõ hơn về hiện tượng này.

“Trước tình gia tăng các trận động đất tại Kon Tum trong những ngày qua, Viện vừa quyết định cử đoàn cán bộ vào xem xét, đánh giá tình hình động đất. Để biết các công trình thủy điện có liên quan đến động đất hay không cần có sự đánh giá, nghiên cứu cụ thể”, ông Xuân Anh nói.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, trận động đất 4,5 độ Richter xảy ra trưa nay đã làm nhiều khu vực tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum rung lắc mạnh.

Ông Lê Đức Tín, Phó chủ tịch UBND H.Kon Plông, đánh giá trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra trưa 18.4 được đánh giá mạnh nhất từ trước đến nay trên địa bàn, kéo dài khoảng 20 giây, phạm vi ảnh hưởng lan rộng ra các vùng lân cận.

Theo ông Tín, những trận động đất trước chủ yếu xảy ra ở các xã Đăk Tăng, Măng Bút, Ngọc Tem... nhưng nay ở xã Hiếu, Măng Đen, Măng Cành (H.Kon Plông, Kon Tum) cũng cảm nhận được sự rung chuyển. Hiện các xã vẫn chưa ghi nhận thiệt hại do động đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.