Việt Nam - Bờ Biển Ngà thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thủy sản tại Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà vừa có chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ, mở ra nhiều triển vọng hợp tác phát triển, nhất là lĩnh vực nông - thủy sản.

Ngày 25.8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 - 26.8 của Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà.

Việt Nam và Bờ Biển Ngà bàn chuyện hợp tác tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (áo trắng) và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi (đứng giữa) trong chuyến làm việc tại thành phố Cần Thơ

ẢNH: TRUNG PHẠM

Chủ tịch Quốc hội của hai nước đã đến tham quan Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An - chuyên sản xuất, xuất khẩu các loại gạo sạch, gạo hữu cơ và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex) - doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Công ty Trung An, đoàn công tác đã tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến và kinh doanh lúa gạo của doanh nghiệp; tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm gạo và sản phẩm chế biến từ gạo. Qua khảo sát, Bờ Biển Ngà mong muốn học tập được những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả từ doanh nghiệp, để hướng tới việc tăng sản lượng và phát triển chế biến gạo tại đất nước mình.

Trong khi đó, tại Công ty Caseamex, đoàn Bờ Biển Ngà kỳ vọng trong tương lai gần, hai nước không chỉ đẩy mạnh mối quan hệ đối tác xuất khẩu các sản phẩm thủy sản mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ còn đầu tư trang thiết bị, chuyển giao công nghệ để góp phần giúp quốc gia ở châu Phi đảm bảo an ninh lương thực.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cho biết sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và với các cơ quan chức năng, nhằm tiến tới mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là đưa lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Cần Thơ đề xuất 3 hướng hợp tác trọng tâm với Bờ Biển Ngà

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Thông tin với đại biểu nước bạn, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nêu những nét nổi bật của địa phương về lúa gạo, cây ăn trái, thủy sản cùng những thành tựu về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, lĩnh vực xuất khẩu.

Việt Nam và Bờ Biển Ngà bàn chuyện hợp tác tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Ông Đỗ Thanh Bình (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng quà lưu niệm Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi

ẢNH: THANH DUY

Từ thực tiễn phát triển, Cần Thơ nhận thấy nông nghiệp trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở sản xuất nguyên liệu mà cần nâng lên thành một hệ sinh thái kinh tế; trong đó, sản xuất gắn với chế biến, logistics, thương mại, khoa học - công nghệ và thị trường. Đây cũng là những lĩnh vực mà Cần Thơ và Bờ Biển Ngà có nhiều tiềm năng hợp tác.

Trên tinh thần đó, ông Đỗ Thanh Bình đề xuất 3 hướng hợp tác trọng tâm với Bờ Biển Ngà, đó là mở rộng giao thương nông - thủy sản, hợp tác về khoa học - công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển chuỗi giá trị. Cần Thơ cam kết tạo môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác từ nước bạn đến thành phố tìm hiểu, hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cho rằng trong các quốc gia Châu Á, Việt Nam được đánh giá là nước có nhiều nét tương đồng với Bờ Biển Ngà về lịch sử, văn hóa và có nhiều khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại... 

Riêng với Cần Thơ, địa phương đã khai thác tốt tài nguyên môi trường, nguồn nhân lực để tạo ra những giá trị mới. Đó là những thành tựu mà Bờ Biển Ngà mong muốn đi sâu vào chuyện trao đổi, hợp tác phát triển trong tương lai gần.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.