Việt Nam là một trong 7 điểm đến nguy hiểm để du khách tự lái xe

15/12/2022 13:55 GMT+7

Tờ báo chuyên về du lịch của Mỹ Travel off Path dựa vào dữ liệu do The Swiftest thực hiện đã xếp hạng 7 điểm đến nguy hiểm nhất để du khách tự lái xe.

Xếp hạng chỉ thực hiện ở 50 điểm đến thu hút du khách hàng đầu thế giới. Dữ liệu dựa vào các thống kê giao thông đường bộ mới nhất được tổng hợp tại các điểm đến thuộc nhóm này. "Thật thú vị, những nơi kém an toàn nhất trong danh sách lại là những điểm nóng yêu thích của du khách Mỹ, nhất là vào mùa đông năm nay", tờ báo nhận xét.

Du khách nước ngoài thường gặp khó khăn khi đi lại, qua đường

n.t

Phần lớn các quốc gia phương Tây có mạng lưới xe lửa và xe buýt thuận lợi cho du khách để đến các điểm tham quan nổi tiếng mà không cần lái xe cá nhân. Nhưng nhiều điểm đến châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á hoặc Caribbean, du khách phụ thuộc nhiều vào phương tiện cá nhân do giao thông công cộng thiếu thốn.

Du khách đến các khu vực này có thể thuê xe tự lái để khám phá phong cảnh thiên đường ở các hòn đảo nhưng không phải không có rủi ro. Quốc gia nguy hiểm nhất để du khách lái xe là nơi nghỉ dưỡng được săn đón nhiều nhất ở Caribbean.

Để xếp hạng danh sách này, The Swiftest chọn 50 điểm đến hàng đầu thế giới và thu thập nhiều dữ liệu thống kê, trong đó có số liệu về tai nạn giao thông đường bộ theo quy chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Danh sách 7 điểm đến đứng đầu thứ tự gồm: CH Dominica, Saudi Arabia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Iran và Nam Phi.

Trong số này có 3 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á. Mặc dù Việt Nam được báo Mỹ nhận định là điểm đến an toàn nhất khu vực với tỷ lệ tội phạm thấp nhưng số người gặp tai nạn giao thông đường bộ lại cao. Bên cạnh đó, Thái Lan là điểm đến có lượng khách quốc tế trước đại dịch lên tới 40 triệu và hiện đạt 10 triệu.

Dẫn đầu danh sách là CH Dominica vì nơi này có tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ rất cao. Mỗi năm có khoảng 3.000 người mất vì tai nạn, cao hơn so với các nước châu Phi hoặc Mỹ Latin hàng xóm. Tuy nhiên, các nước này không nằm trong danh sách do không phải điểm đến phổ biến của du khách quốc tế.

Ngoài ra, danh sách 10 điểm đến du khách lái xe an toàn nhất gồm: Singapore, Thụy Sĩ, Ireland/Thụy Điển (đồng hạng), Anh, Nhật Bản, Đan Mạch, Đức, Israel/Tây Ban Nha, Hà Lan, Úc/Áo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.