Việt Nam lần đầu triển khai 3 đội khai quật tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích

Vũ Hân
Vũ Hân
17/07/2020 19:14 GMT+7

Ngày 17.7, Bộ Ngoại giao cho biết, hôm 16.7, lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra tại Văn phòng MIA Mỹ tại Hà Nội.

Đại diện Ban giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có mặt tại buổi lễ.
Về phía Mỹ, có sự hiện diện của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh, người mất tích Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA), Văn phòng MIA Mỹ tại Hà Nội và cán bộ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.
Đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Mỹ 1 bộ hài cốt do các đội khai quật được trong đợt tìm kiếm lần thứ 139 (tháng 5 - 6.2020). Hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y Việt Nam giám định đơn phương, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii (Mỹ) để xác minh thêm.
Đại sứ Daniel Kritenbrink cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác đầy đủ và hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công tác MIA (tìm kiếm quân nhân mất tích), cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.
Hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa chính phủ 2 nước. Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 153 kể từ năm 1973.
Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng phát đi thông báo về buổi lễ này. Theo Đại sứ quán Mỹ, bộ hài cốt được trao trả lần này sẽ được chuyển đến phòng giám định của DPAA tại Hawaii để kiểm tra thêm.
“Buổi lễ này là đỉnh cao của các nỗ lực hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong đợt hoạt động hợp tác tìm kiếm hỗn hợp lần thứ 139, và là lần đầu tiên trong 3 thập kỷ qua, có đến 3 đội khai quật Việt Nam được triển khai để hỗ trợ cho nỗ lực nhân đạo này”, theo Đại sứ quán Mỹ.
Cũng theo phía Mỹ, hai nước đã hợp tác trên 30 năm để tìm kiếm và hồi hương những người Mỹ còn mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ này, 727 bộ hài cốt người Mỹ đã được tìm thấy và nhận dạng, giữ đúng lời hứa “không ai bị lãng quên”.
Ngược lại, phía Mỹ cũng cam kết có trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại tại Việt Nam như gỡ bỏ các vật liệu chưa nổ, tẩy độc dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm quân nhân Việt Nam mất tích.
Mới đây nhất, Mỹ đã ký với Việt Nam thỏa thuận chuyển giao công nghệ tách chiết ADN hiện đại nhất để hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, xác định 200.000 quân nhân mất tích của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.