Việt Nam mua thêm 25 triệu liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca

Chí Hiếu
Chí Hiếu
02/11/2021 20:03 GMT+7

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính , hôm nay 2.11, Hệ thống tiêm chủng VNVC đã ký hợp đồng mua thêm hơn 25 triệu liều vắc xin AstraZeneca.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự Hội nghị COP26 tại Vương quốc Anh, hôm nay 2.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến TP.Edinburgh, Scotland làm việc với Tập đoàn AstraZeneca và chứng kiến lễ ký kết hợp đồng mua hơn 25 triệu liều vắc xin của Công ty CP vắc xin Việt Nam (VNVC).

Chứng kiến lễ ký còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Phát biểu tại lễ ký, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của AstraZeneca đã góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của toàn cầu, cũng như là đối tác cung cấp vắc xin đầu tiên cho Việt Nam.

Thủ tướng đến thăm và làm việc với Tập đoàn AstraZeneca

chí hiếu

Theo Thủ tướng, việc Việt Nam đã nhận 20 triệu liều vắc xin qua cơ chế thương mại cũng một số lượng lớn vắc xin khác qua cơ chế COVAX là nỗ lực lớn của AstraZeneca. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng mong muốn tập đoàn này sẽ bàn giao hết số lượng vắc xin đã ký kết được sớm ngay trong tháng 11.

Thủ tướng bày tỏ, với việc chuyển chiến lược sang thích ứng an toàn của Việt Nam thì vắc xin sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, cùng với ý thức của người dân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng gửi lời cám ơn, đánh giá cao với những đóng góp của AstraZeneca đồng thời hy vọng sẽ có quy trình hợp tác, các hoạt động cụ thể hơn nữa của doanh nghiệp này tại Việt Nam.

Thủ tướng kỳ vọng sắp tới AstraZeneca sẽ có thêm các loại thuốc, vắc xin khác trước nguy cơ có các biến thể mới, để góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng của Việt Nam.

Thủ tướng chứng kiến lễ ký

chí hiếu

Lãnh đạo AstraZeneca cho hay sẽ bàn giao vắc xin trong tháng 11 dù có thể có những khó khăn. Lô vắc xin mới ký này cũng sẽ được giao một phần trong tháng 12.2021.

Theo AstraZeneca, ngoài 220 triệu USD đã đầu tư vào Việt Nam thì tập đoàn này đang chuẩn bị đầu tư thêm 90 triệu USD để chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc. AstraZeneca cũng mong muốn sẽ đầu tư thêm để sản xuất vắc xin ngay tại Việt Nam.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết VNVC và AstraZeneca đang lên kế hoạch cung ứng hơn 25 triệu liều vắc xin Covid-19 trong hợp đồng mới ký này về Việt Nam, với lô đầu tiên sẽ về đầu tháng 12.2021.

Cùng với đó, dự kiến trong tháng 11 này, AstraZeneca sẽ hoàn thành bàn giao 30 triệu liều vắc xin của hợp đồng thứ nhất trước đó, để VNVC chuyển giao phi lợi nhuận toàn bộ số vắc xin đó cho Chính phủ như cam kết.

Đến nay, với hợp đồng đầu tiên mua 30 triệu liều vắc xin Covid 19 của AstraZeneca ký vào tháng 11.2020, VNVC đã mang về cho Việt Nam hơn 20 triệu liều, số còn lại sẽ được giao trong tháng 11.2021. Đây cũng là hợp đồng mua vắc xin thành công đầu tiên và đưa về Việt Nam lượng vắc xin nhiều nhất cho đến thời điểm này.

Bản tin Covid-19 ngày 2.11: Dịch bệnh ở nhiều nơi có chiều hướng phức tạp

VNVC hiện là hệ thống trung tâm tiêm chủng duy nhất tại Việt Nam đầu tư hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh chất lượng hàng đầu, hệ thống xe lạnh vận chuyển vắc xin chuyên dụng…

VNVC có 60 kho lạnh đạt chuẩn GSP (bảo quản các vắc xin ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C) và 3 kho lạnh âm sâu tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng (bảo quản các vắc xin ở nhiệt độ âm sâu từ -40 đến -86 độ C), tổng công suất bảo quản vắc xin của VNVC lên đến hơn 180 triệu liều tại cùng một thời điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.