Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực

Sáng 11.9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao VN đã thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và năng lượng thay thế Pháp (CEA) và chứng kiến lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác.

Hợp tác chuyển giao công nghệ để VN làm chủ công nghệ lõi

Tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và năng lượng thay thế Pháp, lãnh đạo Ủy ban đã giới thiệu về sự phát triển của các công nghệ lõi là thế mạnh của Pháp. Đây là trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp và thế giới, nơi hội tụ của những thành tựu KH-CN tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng nguyên tử, bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chia sẻ tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đối với VN, phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo đã trở thành yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được xác định ưu tiên hàng đầu.

Tập trung vào các định hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, về năng lượng nguyên tử, trong bối cảnh VN tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và Dự án Trung tâm Nghiên cứu KH-CN hạt nhân, Ủy ban đồng hành cùng VN đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân, cùng nghiên cứu an toàn lò phản ứng và mở rộng hợp tác sang y học hạt nhân.

Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và năng lượng thay thế Pháp (CEA)

ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác chuyển giao công nghệ cần thúc đẩy để VN từng bước làm chủ công nghệ lõi, gắn nghiên cứu với sản xuất thực tế, thay vì chỉ dừng ở gia công, lắp ráp; hợp tác sâu hơn để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa công nghệ lõi trong chương trình vệ tinh quan sát trái đất thế hệ mới của VN; đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ hướng dẫn, để bồi dưỡng một thế hệ nhà khoa học VN đủ năng lực làm chủ công nghệ lượng tử trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội (USTH) - Viện Hàn lâm KH-CN VN, và CEA. Các biên bản ghi nhớ nhằm cùng nhau hợp tác triển khai đào tạo và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân, năng lượng mới, năng lượng hydrogen, bán dẫn...

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao VN đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales, nằm trong Khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay và tham quan Phòng thí nghiệm sạch nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn và vật liệu tiên tiến.

Thế hệ trẻ hãy luôn tự hào về bản sắc Việt

Trưa 11.9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao VN đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người VN tại Pháp.

Việt Nam - Pháp thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân gặp gỡ cộng đồng người VN tại Pháp

ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, vừa qua nhiều chủ trương, chính sách được ban hành nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người VN ở nước ngoài; hỗ trợ bà con duy trì, phát huy bản sắc dân tộc; tạo điều kiện để người VN ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người VN ở nước ngoài đã được bà con nắm rõ tinh thần cốt lõi, cần tiếp tục quán triệt, tích cực triển khai đến từng người, từng gia đình tinh thần của nghị quyết này. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách một cách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người VN ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào đời sống KT-XH trong nước, phát huy vai trò đồng hành, kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người VN tại Pháp hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết số 23, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển; xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc; tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn, với thế hệ trẻ, dù sinh ra ở VN hay ở đâu hãy cùng luôn tự hào về bản sắc Việt, coi đó là hành trang quý giá trong quá trình trưởng thành, cố gắng giữ gìn tiếng Việt, luôn học tập tốt, chăm lo cho gia đình và khi có cơ hội thì tham gia đóng góp xây dựng quê hương.

Biểu dương Đại sứ quán, các cơ quan đại diện VN tại Pháp đã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; trong đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu để đề xuất các giải pháp thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa VN và Pháp trên tất cả các lĩnh vực; cần tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cộng đồng và tích cực khuyến khích bà con, nhất là thế hệ trẻ chung tay để góp sức vào công cuộc phát triển của đất nước.

Chiều 11.9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher. Cũng trong chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số chuyên gia công nghệ người VN tại Pháp.

Thúc đẩy tăng cường hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tới Cộng hòa Pháp, ngày 10.9, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard.

Tại cuộc gặp, phu nhân Ngô Phương Ly đã giới thiệu với Bộ trưởng Văn hóa Pháp ý tưởng "Tuần sân khấu VN tại Pháp" dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới. Tại cuộc gặp, phía VN đề nghị phía Pháp tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình hợp tác sang nhiều lĩnh vực chuyên ngành; cung cấp thêm các tư liệu quý liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh; hỗ trợ và tạo điều kiện để điện ảnh VN được quảng bá tại LHP Cannes...

Thông báo về việc Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai sẽ diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 10 tới, phía VN trân trọng gửi lời mời Pháp cử đoàn tham dự; cử giám khảo và gửi tác phẩm tham dự LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 7 vào tháng 11 năm nay.

Sau cuộc gặp, Bộ Văn hóa Pháp đã tổ chức lễ trao trả hiện vật Trống đồng Đông Sơn từ Bảo tàng nghệ thuật Rennes (Pháp) cho Bộ VH-TT-DL VN. Trống đồng này được các nhà khoa học Pháp giám định có niên đại từ khoảng thế kỷ 5 trước Công nguyên với chiều cao 40,7 cm, đường kính 54,5 cm, nặng 17,2 kg. Chiếc trống được các nhân viên hải quan tịch thu tại sân bay Rennes năm 2014 vì không có giấy tờ hợp lệ và sau đó chuyển giao Bảo tàng Nghệ thuật Rennes bảo quản, nghiên cứu, lưu giữ.

Trong chiều 10.9, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, và phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron đã cùng tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp tại Paris.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.