Việt Nam - Thái Lan và 5 trận cầu gây duyên nợ trong quá khứ

23/12/2021 10:37 GMT+7

19 giờ 30 ngày 23.12, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Hãy cùng nhìn lại 5 trận đấu khó quên của 2 đội bóng đầy duyên nợ ở Đông Nam Á!

Năm 1995 đánh dấu mốc thời gian mà bóng đá Việt Nam trở lại với đỉnh cao ở đấu trường khu vực. Ở kỳ SEA Games năm đó, đội tuyển Việt Nam dù không đặt nặng thành tích nhưng đã chơi hay bất ngờ. Những cầu thủ tài năng sau này được xem là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Minh Chiến, Huỳnh Quốc Cường đã đưa đội bóng vào đến trận chung kết bóng đá của đại hội thể thao Đông Nam Á. Tuy nhiên, Thái Lan lúc đó cũng rất mạnh với thế hệ những cầu thủ tài năng như Kiatisak, Dusit, Natipong...Đội bóng của HLV Weigang nhận trận thua 0-4 và nhận tấm huy chương bạc SEA Games. Trước đó, ở vòng bảng của giải đấu này, Việt Nam cũng thua Thái Lan 1-3.

Ở bán kết AFF Cup 1998, đội tuyển Việt Nam cũng với những gương mặt rất tài năng đã gây chấn động khi đại thắng Thái Lan với tỷ số đậm 3-0. Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng là những người đã lần lượt đốt lưới “Voi chiến”. Tưởng chừng như vượt qua được người Thái, bóng đá Việt Nam sẽ có thể đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên, đội bóng của cố HLV Alfred Riedl đã để thua đáng tiếc 0-1 trước Singapore ở trận chung kết.

Có thể nói, AFF Cup 2008 là giải đấu duyên nợ nhất của bóng đá Việt Nam và Thái Lan khi 2 đội tuyển đã gặp nhau tổng cộng 3 lần. Ở vòng bảng, đội bóng xứ chùa vàng giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Nhưng 2 trận đấu ở chung kết lượt đi và lượt về mới thực sự đáng nhớ đối với người hâm mộ Việt Nam.

Ở chung kết lượt đi trên sân khách, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Nguyễn Vũ Phong và Lê Công Vinh là 2 cầu thủ đã lập công cho đội tuyển Việt Nam.

Ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã trải qua những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Teerasil Dangda ghi bàn ở phút 21 đưa tuyển Thái Lan dẫn bàn Việt Nam trong hơn hơn 70 phút. Phút 90+4, Lê Công Vinh đánh đầu ngược cực đẹp từ đường chuyền của Minh Phương và đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup.

Ở trận bán kết King’s Cup 2019 (giải đấu do Thái Lan tổ chức), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước “Voi chiến”. Tiền đạo Anh Đức là người đã đánh đầu ghi bàn ở phút 90+4.

Ở vòng bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ hạ gục “Voi chiến” thêm một lần nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.