Việt Nam - Trung Quốc: Vun đắp lịch sử, hợp tác vững bền

Mai Hà
Mai Hà
(từ Bắc Kinh, Trung Quốc)
28/06/2023 06:26 GMT+7

Chiều tối 27.6, tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Trong đó, tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Việt Nam - Trung Quốc: Vun đắp lịch sử, hợp tác vững bền - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

DƯƠNG GIANG

Việt Nam kiên trì ủng hộ chính sách "một Trung Quốc"

Tại cuộc gặp, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN tới Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thủ tướng chúc đất nước và nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình làm "hạt nhân" sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu "100 năm thứ hai", đưa Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Việt Nam - Trung Quốc: Vun đắp lịch sử, hợp tác vững bền - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

DƯƠNG GIANG

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của VN. Khẳng định Trung Quốc ủng hộ và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, VN sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, hiện thực hóa khát vọng, mục tiêu đưa VN trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ VN - Trung Quốc. Trong đó, tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước VN - Trung Quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu, cần tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của VN; khẳng định VN kiên trì ủng hộ chính sách "một Trung Quốc", quan tâm các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc và sẵn sàng trao đổi, thảo luận về các sáng kiến này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc coi VN là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Đây là lựa chọn chiến lược của Trung Quốc trên sự phát triển lâu dài của quan hệ Trung - Việt; mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất.

Trên cơ sở nhận thức chung cấp cao giữa hai Tổng Bí thư trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông sản VN; tạo điều kiện để VN sớm mở thêm một số văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc; cấp thêm hạn mức hàng hóa VN quá cảnh đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba; nghiên cứu khả năng hợp tác phát triển tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, tốc độ cao kết nối giữa hai nước.

Người đứng đầu Chính phủ VN cũng hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao tại VN; mong muốn hai bên tăng cường giao lưu nhân dân và tuyên truyền hữu nghị, góp phần xây dựng nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Duy trì hòa bình, ổn định trên biển

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẽ giúp các nước đang phát triển đẩy nhanh phát triển, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bày tỏ coi trọng các đề xuất hợp tác của VN, ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng VN duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ngành. Mở rộng nhập khẩu hàng hóa của VN, tăng cường kết nối đường sắt, đường bộ và hạ tầng cửa khẩu, tăng cường kết nối chiến lược phát triển.

Đồng thời, mong muốn hai bên tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị Trung - Việt, sớm tổ chức liên hoan thanh niên, gặp gỡ hữu nghị thanh niên để tăng cường hiểu biết, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh VN tham gia các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc, cùng thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại hội kiến, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí cùng kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Việt Nam - Trung Quốc: Vun đắp lịch sử, hợp tác vững bền - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

DƯƠNG GIANG

Chiều 27.6, tại Đại lễ đường nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại Trung Quốc - tức Quốc hội). Hai bên đã trao đổi và đạt nhiều nhận thức chung về các biện pháp đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN - Trung Quốc nói chung và giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực, tăng cường giao lưu kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương; xử lý thỏa đáng những vấn đề khác biệt trên tinh thần hữu nghị, phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.

Thủ tướng cũng mong Quốc hội VN và Nhân đại Trung Quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi, phát huy vai trò giám sát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hai bên triển khai tích cực các nhận thức chung cấp cao và các văn kiện, thỏa thuận đã ký kết.

Ông Triệu Lạc Tế đánh giá cao và bày tỏ đồng tình với những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước. Trung Quốc và VN là hai nước láng giềng hữu nghị, xã hội chủ nghĩa, đều gánh vác sứ mệnh lịch sử mang lại hạnh phúc cho nhân dân, phát triển cho đất nước. Việc giữ gìn đoàn kết hữu nghị Trung - Việt là nhu cầu hiện thực để vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa và thực hiện phát triển thịnh vượng của mỗi nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.