Việt Nam tươi đẹp, mới lạ theo phong cách hoạt hình Nhật Bản

17/06/2022 10:20 GMT+7

Dưới nét vẽ của nhà thiết kế Nguyễn Quang Thịnh (33 tuổi), những địa danh tại Việt Nam được tái hiện tươi đẹp, độc đáo trong bộ tranh mang ‘hơi thở’ hoạt hình Nhật Bản (anime).

Chùa Linh Quy Pháp Ấn (Bảo Lộc, Lâm Đồng) hiện lên lung linh qua nét vẽ anime của Thịnh trong bộ tranh Việt Nam tươi đẹp “Beautiful Vietnam”

NVCC

Từ viết lập trình đến… làm phim anime

Từ khi còn học tiểu học, chàng trai quê Nghệ An đã say mê những bộ truyện tranh manga cũng như những bộ phim anime đến từ xứ sở mặt trời mọc và sớm bộc lộ năng khiếu vẽ. Thịnh nuôi ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh hoặc nhà thiết kế phim hoạt hình.

Tuy vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, Thịnh lại theo học chuyên ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh rồi làm lập trình viên tại một công ty phần mềm. Gắn bó với công việc thiết kế website, viết code được 1 năm, Thịnh nhận ra niềm đam mê hội họa vẫn luôn âm ỉ nên quyết định xin nghỉ việc để bắt đầu hành trình hiện thực hóa giấc mơ thuở bé.

Vì không theo trường lớp đào tạo chính chuyên, Thịnh phải tự học vẽ trên phần mềm photoshop và nỗ lực tìm tòi, học hỏi thêm từ nhiều nguồn tài liệu nước ngoài. Duyên nợ với nghề vẽ sau đó đã mang đến cho Thịnh công việc ổn định tại một công ty chuyên gia công tranh phối cảnh phim hoạt hình theo phong cách Nhật Bản ở TP.HCM. Trong 9 năm làm nghề, Thịnh đã tham gia vào đội ngũ sáng tạo hình ảnh cho những bộ phim anime Nhật Bản nổi tiếng như Attack On Titan, Kabaneri, Baki Hanma

Chủ nhân bộ tranh “Beautiful Vietnam”

NVCC

Dáng hình xứ sở rất khác trong “Beautiful Vietnam”

Mới đây, bộ tranh “Beautiful Vietnam” (tạm dịch: Việt Nam tươi đẹp) của anh thu hút sự chú ý của nhiều người khi tái hiện những địa danh, công trình kiến trúc nổi tiếng tại Việt Nam theo phong cách anime. Bộ tranh bao gồm 5 bức: nhà thờ gỗ Kon Tum (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum), tháp Nghinh Phong (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), chùa Linh Quy Pháp Ấn (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), tháp Trầm Hương (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Được biết, ý tưởng thực hiện bộ tranh khởi phát từ niềm đam mê du lịch của chàng trai sinh năm 1989. Từ năm 2016, mỗi tháng anh đều dành ít nhất một lần để đi khắp nơi nhằm thỏa mãn khát khao xê dịch.

Tháp Nghinh Phong (Tuy Hòa, Phú Yên).

“Trong lần leo núi Bà Đen (Tây Ninh), tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp nguyên sơ của bình minh nơi đây. Từ đó, tôi đã có cái nhìn khác về du lịch và muốn khám phá nhiều hơn về cảnh sắc, con người Việt Nam”, Thịnh chia sẻ và cho biết đến nay, anh đã đặt chân tới 35/63 tỉnh, thành trong nước.

“Đứa con” đầu lòng trong bộ tranh “Beautiful Vietnam” là bức vẽ chùa Linh Quy Pháp Ấn, được thực hiện cách đây 7 năm. Theo anh, mục đích vẽ ban đầu đơn thuần là để trui rèn tay nghề. Song, càng đi nhiều, cảm hứng vẽ lại những cảnh đẹp, địa điểm du lịch ở nước ta càng bùng lên mãnh liệt trong Thịnh. Vì vậy, anh quyết định tái hiện những công trình kiến trúc của đất nước theo phong cách anime để mang đến cho quê hương một vẻ đẹp độc đáo, mới lạ.

Bức vẽ nhà thờ gỗ Kon Tum (Kon Tum) là tác phẩm Thịnh tâm đắc nhất

NVCC

Thịnh cho biết, việc bắt gặp một cảnh đẹp, một khoảnh khắc đẹp ở những nơi bản thân từng đi qua đã giúp anh có sự tiến bộ trong mắt nhìn, từ đó dễ dàng hơn trong việc hình dung cảnh vẽ theo phong cách anime. Theo lời kể, có bức được anh thực hiện trong vỏn vẹn 2 ngày, có bức cả tuần, có bức lại mất 1 tháng ròng. Tất cả thành hình từ những công đoạn: chọn góc, phác thảo lên máy, dựng hình, đổ màu và đi không gian. Trong đó, Thịnh gặp nhiều khó khăn ở quá trình dựng hình vì phải đảm bảo chính xác tỷ lệ và vẽ đúng phối cảnh để tiện cho việc chỉnh sửa.

Về hình thức, Thịnh tỉ mỉ ở cách tả, cách vẽ cây cối, nhà cửa sao cho đúng với phong cách anime nhất. Ngoài ra, anh tăng sắc độ cho từng chi tiết để khắc họa rõ hơn sự tương phản của các mảng màu và khiến cảnh vật ngoài đời có phần rực rỡ, tươi mới hơn khi lên tranh. Bên cạnh đó, Thịnh phủ lên bức vẽ các lớp sáng để tạo ra sự ảo diệu, lung linh cho phong cảnh. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng thể hiện những nét đặc trưng của từng công trình kiến trúc để giữ được cái hồn của Việt Nam. Người xem dễ dàng nhận ra công trình nụ hoa Atiso tại Quảng trường Lâm viên, cánh cổng Thần Đạo của chùa Linh Quy Pháp Ấn…

Theo Thịnh, người dân địa phương rất thích thú khi nhìn thấy những tác phẩm vẽ phong cảnh dưới dạng anime của anh

Sau khi đăng tải bộ tranh lên mạng xã hội, Thịnh nhận được nhiều lời mời hợp tác vẽ anime

NVCC

Thịnh chia sẻ thêm, tác phẩm anh tâm đắc nhất là bức vẽ nhà thờ gỗ Kon Tum vì theo anh, đây là công trình có lối kiến trúc tinh xảo, phức tạp. Anh bỏ thời gian nhiều nhất vào việc dựng hình để thể hiện cho đúng dáng dấp nhà thờ theo lối kiến trúc nhà sàn của người đồng bào Ba Na kết hợp với kiến trúc kiểu Roman.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bộ tranh “Beautiful Vietnam” của Thịnh liền nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng sáng tạo. Tài khoản Quyên Shin tấm tắc: “Mong sẽ có nhiều bức xuất sắc như thế này thêm nữa”. Còn tài khoản Võ Quốc Cường bày tỏ: “Đất mũi Cà Mau hy vọng cũng được thêm vào album này. Cảm ơn bạn vì làm tươi mới tâm hồn mình hôm nay!”. Đặc biệt, bộ tranh đã được “điểm mặt gọi tên” trong chương trình Cafe sáng của đài VTV3, phát sóng hôm 25.5.

Thịnh dự định sau này sẽ khám phá hết 63 tỉnh, thành trong nước để thực hiện đoạn phim hoạt hình anime giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam

NVCC

Sau nhiều năm làm nghề, Thịnh đã quyết định xin nghỉ việc để vào Hà Nội tìm cơ hội thử sức ở lĩnh vực mới nhưng vẫn tiếp tục vẽ lúc rảnh rỗi. Hiện Thịnh đang vẽ một bức về phong cảnh ở Huế. Ngoài các bộ tranh, anh dự định sau này sẽ thực hiện một đoạn phim hoạt hình ngắn để giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam như một cách thức để quảng bá du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.