Việt Nam và Trung Quốc diễn tập truy quét khủng bố trên biên giới

13/06/2017 19:12 GMT+7

Sau khi bị phát hiện tung tích, nhóm khủng bố nổ súng cướp ô tô trên đất Việt Nam và chạy về phía Trung Quốc, lực lượng biên phòng 2 nước đã cùng nhau truy bắt, tiêu diệt.

Chiều nay, 13.6, thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4, thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng cho biết, phía Việt Nam và Trung Quốc sẽ có chương trình diễn tập liên hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới.
Với kịch bản chi tiết về cuộc diễn tập được xây dựng theo tình huống: Nhóm khủng bố bị phát hiện hoạt động ở khu vực biên giới Việt - Trung, khi bị phát hiện, nhóm này đã dùng súng tấn công lực lượng chức năng, cướp xe ô tô đi về phía Trung Quốc. Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc đã huy động lực lượng truy bắt và tiêu diệt nhóm khủng bố.
Khu vực chọn tổ chức diễn tập là cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) và cửa khẩu Kim Thủy Hà (Trung Quốc). Ngoài 2 sở chỉ huy của lực lượng biên phòng mỗi nước chỉ huy lực lượng truy bắt, tấn công khủng bố, ban tổ chức sẽ lập sở chỉ huy riêng để quan chức, đại diện quốc phòng hai nước theo dõi cuộc diễn tập.
Theo thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, chó chiến đấu của bộ đội biên phòng Việt Nam cũng được huy động để tham gia vào cuộc diễn tập này.
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017, do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 20 - 22.6, tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương Trung Quốc làm Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc sẽ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu quốc phòng năm nay.
Ngay trước thềm chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 4, thượng tướng Phạm Trường Long sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 19.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.