Việt - Nhật đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 5

31/08/2017 09:11 GMT+7

Ngày 30.8, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), đã diễn ra đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, và đoàn Nhật Bản do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Manabe Ro dẫn đầu tham gia đối thoại.
Hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực; đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác đã được thống nhất tại đối thoại lần thứ 4...

tin liên quan

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt - Nhật
Trong cuộc hội đàm ở thủ đô Tokyo ngày 24.10, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuo Ichikawa nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi quốc phòng giữa hai nước.
Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nhân lực, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc khắc phục hậu quả chiến tranh như xử lý bom mìn tẩy rửa chất độc hóa học/dioxin, an ninh mạng, an ninh biển, hợp tác công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ.
Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai hoạt động tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như: cứu hộ, cứu nạn, hợp tác quân y, thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược của Bộ Quốc phòng hai nước…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.