Việt - Nhật hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới

30/11/2023 06:00 GMT+7

Chiều 29.11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, đây là cơ quan lập pháp lâu đời nhất ở châu Á, nơi đề ra nhiều quyết sách lập pháp quan trọng cho tiến trình phát triển của Nhật Bản trong 135 năm qua.

Hai nước có nhiều sự tương đồng 

Chủ tịch nước bày tỏ vinh dự và khẳng định đây là một tình cảm đặc biệt mà Nhật Bản đã dành cho Việt Nam mà Chủ tịch nước là người đại diện vào thời điểm rất có ý nghĩa - kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) giữa hai nước.

Chủ tịch nước đã chia sẻ câu chuyện của mình, khi còn trẻ, Chủ tịch nước đã có cơ hội đến thăm Nhật Bản trong chương trình giao lưu, gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Nhật Bản. Dù trên cương vị mới, song Chủ tịch nước vẫn giữ nguyên những kỷ niệm tốt đẹp của gần 30 năm trước. Đồng thời, cảm nhận sâu sắc hơn về đất nước mặt trời mọc phát triển giàu mạnh, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Việt - Nhật hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản

TTXVN

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh Nhật Bản luôn là đối tác tin cậy, người bạn thân thiết, luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước cho hay hai dân tộc có mối quan hệ lịch sử lâu đời từ hơn 1.000 năm trước, khi nhà sư Phật Triết của Việt Nam tới tỉnh Nara (Nhật Bản) tham dự pháp hội khai nhãn đại tượng Phật vào thế kỷ thứ 8, mở đầu lịch sử giao lưu về Phật giáo và nhã nhạc cung đình giữa hai nước.

Nhà chí sĩ Phan Bội Châu đã nhận định Việt Nam - Nhật Bản là hai nước "đồng văn, đồng chủng, đồng châu". Tuy không gần nhau về địa lý nhưng hai nước có nhiều sự tương đồng, gắn kết về văn hóa, lịch sử, con người. Sự tương đồng này và truyền thống giao lưu bền chặt giữa nhân dân hai nước hàng nghìn năm qua đã là chất keo gắn kết tình cảm hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

"Nếu dùng một câu thật khái quát, ngắn gọn và cảm xúc về quan hệ hai nước chúng ta, tôi xin nói đó là lương duyên trời định", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Việt - Nhật hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới - Ảnh 2.

Quốc hội Nhật Bản ủng hộ nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro và Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro cho rằng việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước Quốc hội là dấu ấn quan trọng trong quan hệ hai nước; nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng không thể thay thế của Nhật Bản, quan hệ hai nước đang ở trạng thái tốt đẹp và vững chắc hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, đánh giá cao bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa, cho rằng hai dân tộc Nhật Bản và Việt Nam chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, chia sẻ nhiều giá trị, phẩm chất tốt đẹp, giống như hoa sen của Việt Nam và hoa anh đào của Nhật Bản, luôn biết vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, vươn mình tỏa hương. Mong muốn hai đất nước cùng nhau tiếp bước chặng đường mới với khuôn khổ quan hệ mới, trong khi thuận lợi hay lúc khó khăn, cùng nhau đạt được thành quả mới.

Bạn bè chân thành, đối tác tin cậy

Chủ tịch nước đã truyền tải thông điệp tới tất cả lãnh đạo, nghị sĩ Quốc hội và đông đảo người dân Nhật Bản về một đất nước đổi mới mở cửa, yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển. Việt Nam có chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam khâm phục chính sách cải cách và phát triển KT-XH đã giúp Nhật Bản trở thành một cường quốc về kinh tế, có vai trò, vị thế quốc tế quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

"Những thành tựu của đất nước mặt trời mọc là nguồn cổ vũ lớn lao, là kinh nghiệm hữu ích, là động lực to lớn đối với Việt Nam", Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch nước cho biết Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác lớn thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại. Hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng phát triển thực chất, đi vào chiều sâu. Việt Nam đã và đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản cho phát triển KT-XH.

"Chúng tôi không thể nào quên, trong thời điểm Việt Nam khó khăn nhất, Nhật Bản đã là một trong những nước phát triển đầu tiên bình thường hóa quan hệ và quyết định nối lại ODA cho Việt Nam. Và cho đến nay, ODA của Nhật Bản vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam", Chủ tịch nước khẳng định.

Về định hướng sắp tới của mối quan hệ Việt - Nhật, theo Chủ tịch nước, việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới cho phép hai nước nâng tầm và mở rộng không gian hợp tác, không chỉ trong quan hệ song phương mà còn đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu; không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn ở những lĩnh vực hợp tác mới.

"Điều này đúng với tinh thần Việt - Nhật đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới", Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước cho rằng Việt - Nhật cần triển khai khuôn khổ quan hệ mới với những tư duy mới, định hướng mới, cách làm mới, với 6 tăng cường, gồm: tin cậy chính trị; liên kết giữa hai nền kinh tế; hợp tác về quốc phòng, an ninh; hợp tác địa phương; hợp tác trên các lĩnh vực mới và hợp tác, phối hợp trên các diễn đàn đa phương và khu vực.

"Chúng ta cùng nhau quyết tâm xây dựng quan hệ hai nước thực sự là bạn bè chân thành, đối tác tin cậy, hợp tác chiến lược, tương lai bền vững", Chủ tịch nước khẳng định. 

Chủ tịch nước ăn sáng với các gia đình homestay Nhật Bản

Sáng 29.11 giờ địa phương, tại Nhà thi đấu võ thuật Shiseikan (Tokyo, Nhật Bản), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự chương trình giao lưu võ thuật vovinam Việt Nam và võ đạo Nhật Bản.

Chủ tịch nước và các đại biểu đã cùng thưởng thức màn trình diễn của các võ sinh Nhật Bản và Việt Nam với các màn biểu diễn kiếm thuật, quyền thuật, đối kháng... thể hiện sức mạnh của các môn phái võ thuật và in đậm tinh thần văn hóa dân tộc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cũng đã có cuộc gặp gỡ thân mật, cùng ăn sáng với các gia đình homestay Nhật Bản đã có thời gian đón tiếp thanh niên Việt Nam qua các chương trình giao lưu thanh niên. Những gia đình này từng đón một số thanh niên Việt Nam, trong đó có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đến lưu trú, giao lưu trong các hoạt động hợp tác thanh niên hai nước cách đây nhiều năm. Chủ tịch nước vui mừng gặp lại các gia đình thân thuộc trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần đầu tiên trên cương vị mới, đồng thời nhắc lại nhiều kỷ niệm, ấn tượng không phai mờ về quãng thời gian tuổi trẻ từng lưu trú, sinh hoạt, làm việc cùng các gia đình và thanh niên Nhật Bản trước đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.