'Viết và Đọc' kể tiếp chuyện thế gian

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
04/11/2022 07:03 GMT+7

Viết và Đọc - số chuyên đề văn chương của Hội Nhà văn Việt Nam bước vào mùa thu thứ 5 nhờ người tài trợ ẩn danh.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, Chủ biên chuyên đề Viết và Đọc nhắc đi nhắc lại “chúng tôi đã không từ bỏ” khi nói về chặng đường 4 năm của chuyên đề văn chương Viết và Đọc. “Chúng tôi đã không từ bỏ. Hơn 4 năm qua Viết và Đọc thăng trầm nhiều. Bài hay bài dở, số được số chưa, lời đậm có lời nhạt cũng có nhưng có một điều không bao giờ thay đổi. Đó là tôn chỉ trong bức thư đầu tiên, rằng chúng ta dựng lên một ngôi nhà để kể chuyện thế gian”, ông Thiều nói trong buổi gặp mặt những người đã làm nên chuyên đề hằng quý vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 16 số chuyên đề Viết và Đọc

T.L

Lá thư viết: “Chuyên đề Viết và Đọc ra đời chỉ như một nỗ lực dựng lên một ngôi nhà nhỏ cho những người kể chuyện chân chính của thế gian bước vào, nhóm lên ngọn lửa và cất tiếng. Mỗi một nhà văn, nhà thơ, mỗi một họa sĩ, mỗi một nhà nghiên cứu, mỗi một nhà báo, mỗi một người giảng dạy trong nhà trường… và mỗi một bạn đọc chính là một người kể chuyện của thế gian này. Không còn cách nào khác, tất cả chúng ta hãy bước đi và cất tiếng về những điều tốt đẹp đang bị vùi lấp bởi chính con người”. Ông Thiều cho biết đã có 400 nhà văn, nhà thơ, dịch giả, họa sĩ trong và ngoài nước tham gia thực hiện các số chuyên đề - một “dấn thân đầy say đắm”. Có thể gặp ở đây nhiều “lão tướng” của cả văn chương, phê bình, nhiếp ảnh, hội họa như: Bảo Ninh, Phạm Xuân Nguyên, Dương Minh Long, Thành Chương, Lê Thiết Cương…

Mỗi đóng góp của các “chiến tướng” này đều theo cách rất đặc biệt. Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long đã “mở kho” những tác phẩm nhiếp ảnh, cũng như dự án phỏng vấn văn nghệ sĩ hàng chục năm trước để Viết và Đọc sử dụng. Đó đều là những di sản tư liệu quý lần đầu công bố. Họa sĩ Lê Thiết Cương góp nhiều tranh được sáng tác độc lập để đặt cạnh (chứ không phải minh họa) các tác phẩm văn thơ… Ông Thiều cũng thẳng thắn: “Trước tiên, tôi phải trung thực nói rằng, nếu không có một người bạn đứng sau tài trợ một cách kiên nhẫn thì Viết và Đọc có lẽ không thể ra đời hoặc ra đời trong “vật vã” với nguy cơ phải dừng lại giữa đường”.

Mới nhất, Viết và Đọc có chuyên đề Văn học Hàn Quốc. Đây là dấu mốc mở ra thực hành trao đổi, chia sẻ của văn học hai nước. Nó đồng thời cũng cho thấy tư duy cởi mở của những người tổ chức nội dung. Câu chuyện thế gian của Viết và Đọc vì thế đang được kỳ vọng sẽ ngày càng đa dạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.