Viktor thống trị meta LMHT sau loạt điều chỉnh

08/12/2021 10:45 GMT+7

Đấu Trường Công Lý đang chứng kiến cuộc “nổi dậy” của Viktor ở cả vai trò đường giữa lẫn đường trên.

Viktor vốn là vị tướng “lớn chậm”, cần phải có 2-3 món trang bị chuẩn chỉ mới có thể đủ sức mạnh để tăng tỷ lệ chiến thắng trong giao tranh. Nhưng sau bản cập nhật 11.23 vừa rồi, Viktor đang trỗi dậy dầy mạnh mẽ khi tỉ lệ thắng lên tới 53,9% ở đường giữa, 51,1% ở đường trên.

Vai trò được lựa chọn nhiều nhất vẫn là ở đường giữa với gần 80% số lần được chọn sẽ đi ở vị trí này. Tỷ lệ cấm Viktor trong đấu rank cũng tăng lên thành 20,3% cho thấy nhiều đội bắt đầu cho vị tướng này “ngồi chơi” chứ nhất quyết không để đối phương sở hữu.

Tất nhiên nguyên nhân chính không phải vì Viktor được yêu thích hơn sau phần đầu của bộ phim hoạt hình Arcane ra mắt. Vấn đề nằm ở bộ trang bị mới sở hữu quá nhiều sát thương nên các tướng sớm đạt sức mạnh cần thiết cho giao tranh.

Với điểm ngọc Đòn Phủ Đầu, khi gây sát thương cho đối thủ, tướng sẽ nhận hiệu ứng Đòn Phủ Đầu kéo dài trong 3 giây, nhận thêm 12% sát thương. Điều này đã mang lại cho Viktor lượng sát thương không hề nhỏ để thuận lợi hơn khi đi đường. Tướng cũng nhận thêm vàng sau khi gây sát thương lên đối phương nên Viktor càng “nhanh lớn” và sớm sở hữu các trang bị cần thiết hơn so với trước.

Ngoài điểm ngọc hỗ trợ, trang bị tiền mùa giải 2022 mới cho các pháp sư như Ngọn Lửa Hắc Hóa, Vương Miện Suy Vong cũng góp phần công đáng kể. Vương Miện Suy Vong thường được ưu tiên đầu tiên cho chính Viktor vì vừa mang lại công phép, máu, năng lượng lẫn điểm hồi kỹ năng, vừa giảm sát thương nhận vào tới 75%. Công năng này giúp Viktor bớt tỷ lệ nằm xuống khi bị dồn sát thương.

Ngọn Lửa Hắc Hóa lại mang tới nhiều sức mạnh phép thuật, xuyên kháng phép, phù hợp cho giai đoạn giữa trận đấu, cũng là thời điểm sau khi hoàn thành việc trang bị Vương Miện Suy Vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.