Villa, homestay 'mọc như nấm' trong rừng phòng hộ: Sẽ cưỡng chế nhiều công trình

Sau phản ánh của Thanh Niên về tình trạng villa, homestay 'mọc như nấm' trong rừng phòng hộ, chính quyền sở tại đã ra quyết định cưỡng chế nhiều công trình có vi phạm trên địa bàn thôn Thái Vụ (xã Kim Anh, Hà Nội).

Nhiều hành vi xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về đất đai

Nội dung Kế hoạch số 361 do Chủ tịch UBND xã Kim Anh Đỗ Minh Tuấn ban hành thể hiện, dự kiến vào 8 giờ ngày 4.9, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, phá dỡ các công trình vi phạm nằm trong khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Vụ villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ: Sẽ cưỡng chế nhiều công trình - Ảnh 1.

Quần thể công trình SOLARA ĐỒNG ĐÒ được chụp hồi tháng 7.2026. Nơi đây quảng bá là villa hiện đại, "view núi hồ cực chill - thích hợp nghỉ dưỡng"

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cụ thể, quần thể công trình thứ nhất được biết đến với tên gọi SOLARA ĐỒNG ĐÒ của ông N.V.T (44 tuổi, ở thôn Thái Vụ). Các hạng mục thuộc diện cưỡng chế gồm: nhà 1 tầng, nhà cấp 4, bể bơi, nhà 2 tầng 1 tum, cổng sắt… với tổng diện tích 475 m2.

Quần thể công trình thứ hai mang tên Homestay Huy Hoàng của bà P.T.T.B (45 tuổi, ở P.Thanh Xuân, Hà Nội), với 12 hạng mục thuộc diện cưỡng chế, trong đó có 9 công trình khung sắt, bể bơi, sân bê tông…

Quần thể công trình thứ ba là của ông N.T.D (46 tuổi, ở P.Ngọc Hà, Hà Nội), với 3 công trình có tổng diện tích hơn 198 m2. Những công trình này nằm trong thung lũng gần hồ Đồng Đò.

Công trình thứ tư thuộc diện cưỡng chế là của ông N.V.H (49 tuổi, ở thôn Thái Vụ) có diện tích 154 m2, với kết cấu móng xây gạch chỉ, liên kết vữa, xi măng, cát, cao hơn 3 m so với cốt nền đất tự nhiên.

4 trường hợp nêu trên đều đã được UBND xã Kim Anh ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo các quyết định cưỡng chế, ông H. được xác định đã có hành vi chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở).

Ông T. được xác định có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thuộc địa giới hành chính của xã mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Vụ villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ: Sẽ cưỡng chế nhiều công trình - Ảnh 2.

Khu vực sườn đồi, thung lũng gần hồ Đồng Đò bị ông D. san gạt rồi xây dựng công trình hồi tháng 7.2026

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ông D. có hành vi hủy hoại đất khi thay đổi độ dốc bề mặt đất (gồm cào cỏ bề mặt, cải tạo ao vườn, san gạt sạt lở).

Ngoài ra, ông D. và bà B. đã có hành vi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

UBND xã Kim Anh đánh giá, hành vi của ông D., bà B. đã xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về đất đai, gây khó khăn cho quản lý nhà nước.

Huy động hơn 70 người tham gia cưỡng chế

Để tổ chức cưỡng chế, xã Kim Anh đã huy động hàng chục người, thuộc các lực lượng như: Viện KSND khu vực 7, công ty điện lực, phòng thi hành án, Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ xã Kim Anh, công an, quân đội… cùng xe cẩu tự hành 80 tấn, máy xúc gầu, xe tải…

Theo UBND xã Kim Anh, thông qua việc cưỡng chế khắc phục hậu quả sẽ giúp lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, góp phần ổn định tình hình ở địa phương.

Sau khi cưỡng chế, xã Kim Anh sẽ bàn giao hiện trạng cho cấp ủy, lãnh đạo thôn Thái Vụ để thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các hộ dân nêu trên. Đồng thời, xác định trách nhiệm của các phòng, đơn vị liên quan từ xã đến thôn trong công tác quản lý đất đai.

Vụ villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ: Sẽ cưỡng chế nhiều công trình - Ảnh 3.

Quần thể công trình mang tên Homestay Huy Hoàng với tường biệt lập, bể bơi vô cực cùng nhiều khu nhà được quảng bá có view "tựa sơn hướng thủy"

ẢNH: ĐÌNH HUY

Như Thanh Niên đã phản ánh, nhiều năm qua, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng vi phạm về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm.

Có nơi, đồi núi bị cạo trọc, thung lũng bị san gạt làm biến dạng cảnh quan. Trong đó, nổi bật là các công trình vi phạm mang tên: SOLARA ĐỒNG ĐÒ, Homestay Huy Hoàng...

Sau khi loạt bài "Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ" được đăng tải, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo UBND thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP.Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xác minh và làm rõ vi phạm, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan (nếu có).

Kết quả báo cáo của Đảng ủy UBND TP.Hà Nội thể hiện, các nội dung Thanh Niên phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ là "có cơ sở".

Trước thực trạng nêu trên, Đảng ủy UBND TP.Hà Nội kiến nghị xử lý vi phạm trước ngày 5.9; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tập trung rà soát, xác định các trường hợp vi phạm (nếu có) mà báo chí chưa phản ánh, chủ động xử lý theo thẩm quyền và quy định.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.