Trong báo cáo số 601 gửi UBND TP.Hà Nội về việc xác minh thông tin Báo Thanh Niên phản ánh ở tuyến bài Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ, Sở NN-MT Hà Nội cho biết UBND xã Kim Anh đã kiểm tra, xác minh 6 vị trí thì có 5 trường hợp phát sinh vi phạm sau ngày 1.7.2025, một trường hợp phát sinh vào tháng 10.2023. Tất cả các vị trí này đều nằm trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch rừng H.Sóc Sơn năm 2008 và bản đồ kiểm kê rừng năm 2015.

Ảnh chụp hồi tháng 7.2026 thể hiện cây rừng chết khô trong khuôn viên công trình mang tên Homestay Huy Hoàng
Ảnh: Nguyễn Trường
Trách nhiệm thuộc về chủ tịch, phó chủ tịch xã Kim Anh
Trong số 5 trường hợp phát sinh sau ngày 1.7.2025 có 2 trường hợp đã được UBND xã Kim Anh lập hồ sơ, tổ chức xử lý, cưỡng chế và khắc phục. 3 trường hợp chưa được xử lý dứt điểm, gồm: công trình của bà P.T.T.B, công trình SOLARA Đồng Đò của ông N.V.T và công trình trong thung lũng của ông N.C.D.
Đáng chú ý, SOLARA Đồng Đò là công trình xảy ra vi phạm từ tháng 2.2026. Đến tháng 4.2026, UBND xã Kim Anh mới lập biên bản kiểm tra nhưng đến nay chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Trong khi đó, ngày 12.5.2026, Sở NN-MT cũng đã có văn bản đề nghị xã xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Ở thời điểm kiểm tra (ngày 10.8.2026), công trình nhà gạch 3 tầng, bể bơi, sân pickleball và các hạng mục liên quan đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng.
Tại một vị trí khác, trên khu đất khoảng 2.500 m² của bà P.T.T.B đã hình thành 12 hạng mục với tổng diện tích xây dựng 992,6 m², mang tên Homestay Huy Hoàng. Theo Sở NN-MT, bà B. đã có hành vi chuyển đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ sang mục đích khác từ tháng 7.2025. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, quần thể công trình này đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, trong khi việc lập hồ sơ và xử lý vi phạm vẫn chưa được thực hiện kịp thời.

Công trình mang tên Mer Cafe & Stay được thi công hồi tháng 8.2023 đến nay đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng
Ảnh: Đình Huy
Trong khi đó, khu đất hơn 5.000 m² của ông N.C.D phát sinh vi phạm từ tháng 3.2026. Tại đây đã có hoạt động san gạt, đào đắp tạo cảnh quan, bể nước cảnh khoảng 500 m², 3 công trình nhà tạm tổng diện tích khoảng 300 m² và đường ra vào. Dù Sở NN-MT đã có văn bản đề nghị xử lý từ ngày 4.6.2026 nhưng đến nay UBND xã Kim Anh vẫn để vi phạm tồn tại và chưa xử lý.
Như vậy, nội dung báo cáo số 601 chỉ thể hiện 6 vị trí được kiểm tra, còn thiếu vài quần thể công trình khác như: Forest's Soul Villa, Mer Cafe & Stay… nằm gần hồ Đồng Đò. Hồi tháng 8.2023, 2 công trình này đang xây dựng dở dang, đến nay đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng.
Từ kết quả kiểm tra, Sở NN-MT kết luận các nội dung được Báo Thanh Niên phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là "có cơ sở".
Sở này đánh giá công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai, đất lâm nghiệp tại khu vực rừng phòng hộ, hồ Đồng Đò của UBND xã Kim Anh "còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý", để một số vi phạm mới phát sinh kéo dài, công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhưng chưa được xử lý theo quy định. Đối với các trường hợp phát sinh sau ngày 1.7.2025, Sở NN-MT xác định trách nhiệm trước hết thuộc chủ tịch UBND xã Kim Anh, phó chủ tịch UBND xã (phụ trách lĩnh vực kinh tế) và trưởng phòng kinh tế xã trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
Kiến nghị rà soát toàn bộ công trình vi phạm
Cũng theo báo cáo, riêng khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kim Anh hiện có 1.550 thửa đất, tổng diện tích khoảng 192,71 ha nằm trong ranh giới quy hoạch rừng năm 2008. Trong đó, 810 thửa, diện tích khoảng 11,4 ha, đã có công trình xây dựng do hộ gia đình, cá nhân xây dựng. Riêng nội dung thống kê, phân loại đầy đủ toàn bộ số thửa đất, diện tích đất và số công trình vi phạm trong khu vực rừng phòng hộ thì đến ngày 13.8 vừa qua UBND xã Kim Anh chưa thực hiện được yêu cầu này.

Forest's Soul Villa là một trong những công trình được Báo Thanh Niên phản ánh nhưng chưa được nêu trong báo cáo kiểm tra
Ảnh: Trần Cường
Trước thực trạng trên, Sở NN-MT kiến nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo UBND xã Kim Anh tổ chức rà soát, lập danh sách tất cả trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, đặc biệt những trường hợp nằm trong khu vực rừng phòng hộ. Việc rà soát phải làm rõ đối tượng vi phạm, loại đất và diện tích bị vi phạm, thời điểm xảy ra vi phạm, quy mô công trình; trên cơ sở đó phân loại, lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định.
Đối với 3 trường hợp của bà B., ông T., ông D., Sở NN-MT kiến nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng đầy đủ các biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm; thời hạn hoàn thành trước ngày 30.9.2026 và không để tiếp tục phát sinh, mở rộng hoặc tái diễn vi phạm.
Đặc biệt, Sở NN-MT còn kiến nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo xã Kim Anh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm, nhất là các trường hợp phát sinh sau ngày 1.7.2025 nhưng chưa được kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý kịp thời.
Như Thanh Niên đã phản ánh, nhiều năm vừa qua, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng dù vi phạm cũ về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm. Có nơi đồi núi bị cạo trọc, thung lũng bị san gạt làm biến dạng cảnh quan. Quá trình vào vai người có nhu cầu mua đất để làm villa, homestay nghỉ dưỡng thì nhiều chủ đất cho biết có thể xây dựng công trình nhưng cần "chi phí quan hệ" từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng.
Sau khi loạt bài được đăng tải, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo UBND, UB Kiểm tra Thành ủy và Công an TP.Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xác minh và làm rõ vi phạm, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan (nếu có). Thực hiện chỉ đạo, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã tiếp nhận một số thông tin từ Báo Thanh Niên để phục vụ công tác xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm.
Bình luận (0)