'Vincom Quảng Trị' bắt đầu xây dựng, rừng cây cọ dầu sẽ ra sao?

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/03/2022 11:44 GMT+7

Nhiều người lo ngại việc xây dựng khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Đông Hà do Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail (thuộc Tập đoàn Vingroup ) làm chủ đầu tư sẽ ảnh hưởng đến rừng cây cọ dầu ở đây. Thực tế ra sao?

Từ đầu tháng 3 đến nay, Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã tiến hành làm mặt bằng ở địa điểm xây dựng khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Đông Hà (phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
Nơi đây có hơn 170 cây cọ dầu được trồng từ năm 1997, được xem là một trong những lá phổi xanh của thành phố. Vì vậy, nhiều ý kiến lo ngại về những tác động xấu đến những cây cọ dầu này.

Dự án đã bắt đầu làm mặt bằng.

thanh lộc

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, quá trình làm mặt bằng để triển khai dự án, đơn vị thi công đã đào các cây cọ dầu, chặt bớt lá rồi chuyển đi nơi khác. Hiện tại, một số cây cọ dầu còn nguyên trạng, một số cây được đào nhưng chưa được chuyển đi.

Những cây cọ dầu trong khu vực dự án được đào lên

thanh lộc

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, trước khi đấu giá khu đất nói trên, cơ quan chức năng đã kiểm kê có hơn 170 cây cọ dầu trên đất, trong đó có hơn 20 cây cọ dầu bị hư hỏng, gãy đổ. “Tỉnh Quảng Trị đề nghị chủ đầu tư dự án phải giữ lại số cọ dầu. Chủ đầu tư đã cam kết sẽ chăm sóc, rồi sau đó trồng lại ở khu công viên cây xanh trong khuôn viên dự án với số lượng cây nhiều hơn hiện tại”, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị cho biết.

Số cây này đang được trồng tạm ở nơi khác, chờ hoàn thành dự án sẽ đưa về trồng lại.

thanh lộc

Theo đại diện chủ đầu tư dự án, để thi công dự án, các cây cọ dầu được đào lên, vận chuyển về vườn ươm cách đó hơn 1km. Tại đây, các cây cọ dầu được đánh số thứ tự và chăm sóc chu đáo, đợi đến khi dự án hoàn thiện, sẽ đưa các cây này về trồng lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.