Vinh danh 16 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020

Duy Tính
Duy Tính
26/02/2021 18:44 GMT+7

Giải thành tựu y khoa Việt Nam 2020 vinh danh những sản phẩm phục vụ cộng đồng, sản phẩm kỹ thuật cao cứu sống bệnh nhân nguy kịch, tri ân tuyến đầu chống dịch...

Chiều 26.2, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) phối hợp với Sở Y tế TP.HCM vinh danh và trao Giải thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020 cho 16 sẩm phẩm có giá trị khoa học, giá trị cống hiến vì sức khỏe cộng đồng, trong đó có 2 thành tựu y khoa phòng chống Covid-19.
PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng môn xét tặng Giải thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020, cho biết Hội đồng nhận được hơn 70 sản phẩm của 37 bệnh viện, trung tâm, viện, trường đại học trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Huế đăng ký tham gia bình chọn. Hội đồng đã chọn ra 22 sản phẩm tiêu nhất cả về kỹ thuật chuyên sâu đến các sản phẩm y tế cộng đồng để giới thiệu rộng rãi cho người dân bình chọn. Cuối cùng có 16 sản phẩm được bình chọn.

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 26.2: Bước tiến mới của vắc xin ‘made in Việt Nam’

Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giải thành tựu y khoa Việt Nam 2020 cũng nhằm vinh danh và ghi nhận những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ - những chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 khi họ đã nỗ lực hết mình, không kể ngày đêm, không kể ngày nghỉ, ngày tết để thực hiện nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, giữ cuộc sống bình yên cho người dân TP.HCM.
Được biết, Giải thành tựu y khoa Việt Nam năm 2020 do VOH và Sở Y tế TP.HCM phối hợp thực hiện.
16 sản phẩm được vinh danh và trao giải được chia thành 2 nhóm cộng đồng và kỹ thuật cao, gồm:
9 sản phẩm vì cộng đồng: Mô hình trung tâm đột quỵ (Bệnh viện Nhân dân 115), Ngân hàng sữa mẹ (Bệnh viện Từ Dũ), Phần mềm cảnh báo truyền dịch nội trú (Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn), Đề án hỗ trợ người khuyết tật cộng đồng (Bệnh viện phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp), Mô hình mẫu về Bệnh viện dã chiến chống dịch đầu tiên của cả nước (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới), Báo động đỏ trong sản khoa cấp cứu mẹ và bé (Bệnh viện Hùng Vương), Công trình đưa trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng (Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch), Những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống Covid-19 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM), Khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi ở Q.Gò Vấp (Trung tâm y tế Q.Gò Vấp).
7 sản phẩm thuộc kỹ thuật cao: Ứng dụng ECMO trong điều trị viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em (Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1), Phẫu thuật tim nội soi và ít sâm lấn (Bệnh viện Đại học y dược), Phẫu thuật tách cặp song sinh dính nhau (Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM), Ứng dụng ECMO cứu sống người bệnh sốc tim và suy hô hấp cấp nặng không đáp ứng điều trị nội khoa (Bệnh viện Chợ Rẫy), Áp dụng kỹ thuật mới về chẩn đoán và điều trị can thiệp các bệnh lý hệ bạch huyết tại Việt Nam (Bệnh viện Đại học y Hà Nội), Phẫu thuật cấy ốc tai điện tử (Bệnh viện Tai mũi họng), Biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng kèm rối loạn chức năng đa cơ quan ở người bệnh mắc hội chứng Melkersson Rosenthal 15 năm không được chẩn đoán (Bệnh viện thẩm mỹ JW).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.