Vinh danh 63 nông dân xuất sắc toàn quốc

03/12/2021 06:35 GMT+7

Tối 2.12, T.Ư Hội Nông dân VN, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân VN xuất sắc năm 2021.

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN, cho biết năm nay ban tổ chức nhận được 146 hồ sơ đề cử, 63 nông dân xuất sắc nhất đã được bình chọn, là những tỉ phú trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến; trồng trọt; chăn nuôi; có nhiều nghiên cứu, phát minh sáng kiến ứng dụng vào nông nghiệp...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho các đại biểu được vinh danh

Ngọc Thắng

Trong số đó, ông Đinh Ngọc Khương (Bình Định) có doanh thu lớn nhất, đạt 90 tỉ đồng/năm, lợi nhuận đạt 5 tỉ đồng/năm từ mô hình trồng cao su, trồng cây ăn trái, nuôi gà giống, gà thịt, cung cấp thức ăn chăn nuôi… Ông Đặng Văn Bảy (Bến Tre) có tỷ suất lợi nhuận tốt nhất với 25 ha đầm nuôi tôm công nghệ cao, mỗi năm bán hàng trăm tấn tôm, lợi nhuận 25 tỉ đồng. Các mô hình kinh tế của 63 nông dân VN xuất sắc năm 2021 đang giúp hàng vạn lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Trong ngày, 63 nông dân VN xuất sắc đã thảo luận trong diễn đàn Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp, do T.Ư Hội Nông dân VN và Bộ NN-PTNT tổ chức. Diễn đàn nhằm thu thập phản ánh về nhu cầu ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Dịp này, T.Ư Hội Nông dân VN và Công ty bưu điện VN đã ký kết chương trình hỗ trợ nông dân xây dựng các gian hàng, quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên sàn giao dịch điện tử Postmart.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.