Vĩnh Long: Bắt giữ 3 người dùng xuyệt điện đánh bắt thủy sản trong vườn cam

Nam Long
Nam Long
21/02/2023 15:48 GMT+7

Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) liên tiếp bắt giữ nhiều vụ dùng xuyệt điện đánh bắt thủy sản trái phép.

Ngày 21.2, tin từ Công an H.Vũng Liêm cho biết, công an các xã trong huyện vừa phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý nhiều trường hợp người dân dùng xuyệt điện đánh bắt thủy sản trái phép.

Vĩnh Long: Bắt giữ 3 người dùng xuyệt điện đánh bắt thủy sản trong vườn cam  - Ảnh 1.

H.V.N và M.T.K cùng dụng cụ xuyệt điện tại cơ quan công an

NAM LONG

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 20.2, Công an xã Hiếu Nghĩa (H.Vũng Liêm) bắt quả tang N.M.Đ. (32 tuổi, ngụ ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Nghĩa, H.Vũng Liêm) đang dùng kích điện đánh bắt thủy sản tại vườn cam nên mời về cơ quan làm việc.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18.2, lực lượng công an bắt quả tang H.V.N. (36 tuổi, ngụ ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Nghĩa, H.Vũng Liêm) và M.T.K. (39 tuổi, ngụ khu phố Hựu Thành, xã Hựu Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) đang dùng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép tại khu vực vườn cam ở địa phương. Tang vật thu giữ gồm: 3 bộ kích điện, 3 bình ắc quy và 6 cây vợt dùng làm công cụ xuyệt điện để đánh bắt cá.

Hiện, cơ quan công an lập hồ sơ xử lý 3 người dùng xuyệt điện đánh bắt thủy sản trái phép.

Cơ quan công an khuyến cáo, việc sử dụng xung điện, kích điện, xuyệt điện để đánh bắt thủy sản là hành vi vi phạm và bị pháp luật nghiêm cấm. Qua đây, mọi người dân cần nhận thức đầy đủ về tác hại của việc sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản nhằm đảm bảo nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên cũng như đảm bảo an toàn tính mạng của chính bản thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.