Vĩnh Long: Bênh ông chủ bị làm khó khi giao tôm, ra tay giết người

Nam Long
Nam Long
30/09/2021 17:26 GMT+7

Thấy ông chủ của mình bị làm khó dễ trong việc giao tôm ở chợ, Nguyễn Hoàng Dương (ngụ Vĩnh Long) gọi thêm 7 người mang dao đến chém 1 người tử vong, lãnh án về tội giết người.

Trong 2 ngày 29 và 30.9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 8 bị cáo tội giết người, gồm: Nguyễn Hoàng Dương (27 tuổi), Hà Minh Đoàn (22 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Dung (19 tuổi), Nguyễn Văn Thương (22 tuổi), Ngô Bửu Huy Hoàng (19 tuổi, cùng ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long), Nguyễn Tiến Phát (22 tuổi, ngụ H.Cai Lậy, Tiền Giang), Nguyễn Hoàng Nhân (23 tuổi) và Nguyễn Quốc Tân (22 tuổi, cùng ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long).
Theo cáo trạng, từ tháng 10.2020, Dương là người làm thuê, phân loại và giao tôm cho anh P.T.V (41 tuổi, ngụ xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) tại chợ Vĩnh Long. Thời gian này, Dương nhiều lần chứng kiến chủ của mình bị anh N.V.P (41 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long) ức hiếp trong việc làm ăn nên rất bức xúc và tức giận.
Đêm 25 và rạng sáng 26.12.2020, Dương gọi điện thoại cho Phát đang đi cùng Hoàng nói có chuyện và kêu Phát đến nhà Dương lấy mã tấu và xe máy đem đến cho Dương. Biết chuẩn bị “đi chiến” nên Phát gọi rủ thêm Nhân, Thương, Đoàn và Tân.
Sau khi tập hợp bạn bè, Phát và Hoàng tiếp tục gọi cho Dung kêu đưa 3 cây dao đi "công chuyện". Dù biết “đi chiến” nhưng Dung vẫn đưa 3 cây dao đến cho nhóm của Phát. Sau khi đủ người và hung khí, cả nhóm gặp Dương ở ngã tư thuộc P.1, TP.Vĩnh Long để chia hung khí. Phát đưa cho Đoàn và Nhân mỗi người 1 cây dao, còn 2 cây dao Phát cầm. Cả nhóm đi tìm N.V.P.
Khi đến đường Chi Lăng (P.1 TP.Vĩnh Long), thấy anh N.V.P đang đi bộ, Dương, Phát, Đoàn và Nhân xuống xe dùng dao chém nhiều nhát vào người anh P., còn Hoàng, Tân và Thương ngồi trên xe đợi. Sau khi thấy anh P. nằm gục, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Anh P. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong với 13 vết chém.
Ngày 27.12.2020, Dương đến công an đầu thú. Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình và đã bồi thường cho gia đình bị hại 110 triệu đồng. Đối với anh V. không xúi giục, không liên quan đến việc làm của Dương và đồng bọn nên không đặt ra để giải quyết.
Xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Dương tù chung thân; Nguyễn Tiến Phát 20 năm tù; Nguyễn Hoàng Nhân 16 năm tù; Hà Minh Đoàn 12 năm tù; Ngô Bửu Huy Hoàng 9 năm tù; Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Quốc Tân và Nguyễn Thị Tuyết Dung mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.