Vĩnh Long: Cãi vã chuyện nuôi gà, một người bị đâm chết

Nam Long
Nam Long
31/10/2019 15:47 GMT+7

Trong lúc cãi vã chuyện nuôi gà, một nam thanh niên 26 tuổi bị đâm chết vì đối phương cho rằng nạn nhân 'hỗn'.

Ngày 31.10, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ TT.Cầu Kè, H.Cầu Kè, Trà Vinh) 20 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Hoàng Thơ Thái (26 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (20 tuổi cùng ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) hùn vốn chăn nuôi gà.
Khoảng 12 giờ ngày 10.7, sau khi uống rượu, Hùng đi ngang nhà ông Lý Văn Đầy (50 tuổi, ngụ cùng địa phương), thấy ông Đầy đang chơi đánh bài với Thái và một số người khác nên ghé vào chơi cùng. Sau đó, giữa Hùng và Thái xảy cự cãi do Hùng muốn rút vốn hùn nuôi gà. Thái nói “Muốn gì chiều nói chuyện với chú Hiền”. Hùng nói: “Tao có hùn vốn nuôi gà, tao không nói chuyện với mày được sao”. Nói xong Hùng bỏ ra về.
Đi được khoảng 5 m, Hùng nhớ lại lời nói của Thái và cho rằng Thái “hỗn” với mình nên Hùng ra sau nhà ông Đầy lấy hai con dao mũi nhọn giấu vào túi quần. Sau đó Hùng đến chỗ Thái đang chơi bài, dùng dao đâm vào vai Thái. Bị đâm, Thái bỏ chạy ra đường rồi ngã xuống bất tỉnh.
Thái được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi. Sau khi gây án, Hùng đến Công an H.Cầu Kè đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.