Vĩnh Long: Chủ động đóng cống ứng phó xâm nhập mặn, người dân yên tâm sản xuất

Nam Long
Nam Long
16/02/2022 18:26 GMT+7

Độ mặn đang lên theo con nước rằm tháng Giêng. Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long thường xuyên chủ động theo dõi xâm nhập mặn, đóng cống trữ nước để nông dân yên tâm sản xuất.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đang chủ động theo dõi xâm nhập mặn tại các trạm quan trắc để có phương án thông báo cho người dân trữ nước, đóng các cống lớn, nhỏ để mặn không xâm nhập vào sâu ảnh hưởng việc tưới tiêu. Nhờ vậy, nhiều nông dân yên tâm sản xuất.

Độ mặn lên cao, cống Vũng Liêm đóng kín không cho mặn xâm nhập, người dân rất yên tâm

XUÂN PHÚC

Ông Nguyễn Văn Quang (ngụ xã Trung Thành Tây, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) cho biết, ông và gia đình có gần 17 công trồng cây ăn trái như: bưởi, mít, tắc, dừa… Mùa mặn những năm trước, cây trồng của gia đình ông suy kiệt, năm nay mới phục hồi thì nghe thông tin độ mặn đang lên nhưng ông không quá lo lắng bởi cống Vũng Liêm được đưa vào sử dụng, giúp ngăn mặn xâm nhập. “Mấy ngày nay, thông tin mặn lên là cống đóng kín, mặn không vô được nên đỡ lo lắm. Năm rồi ảnh hưởng mặn, sâu bệnh cây trái hư hết”, ông Quang nói.

Năm nay tuy độ mặn được dự báo cao hơn nhưng ông Quang không lo lắng vì được thông báo thường xuyên để trữ nước

XUÂN PHÚC

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Nhân (ngụ xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết, nhà ông có 5 công trồng chôm chôm. Mùa mặn năm 2020, cây hư hết, mất trắng một mùa. Đến năm 2021, nhờ có kinh nghiệm nên vườn cây đã hồi phục lại. “Năm nay yên tâm hơn, thông tin về độ mặn được chính quyền cập nhật thường xuyên tại các điểm cách xa ở bên Bến Tre, nên nếu độ mặn lên là đóng cống trữ nước ngay, tôi đã trữ sẵn nước trong mương vườn và có thiết bị đo mặn nữa nên cũng yên tâm”, ông Nhân cho biết thêm.

Cống Vũng Liêm đóng kín ngăn mặn xâm nhập

XUÂN PHÚC

Ngày 16.2, trao đổi với PV Thanh Niên về ứng phó xâm nhập mặn năm nay, ông Trương Thành Dãnh, Giám đốc Sở NNPT-NT Vĩnh Long cho biết, ngành nông nghiệp Vĩnh Long luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở NNPT-NT Trà Vinh và Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (Bộ NNPT-NT) quản lý các cống lớn như cống Vũng Liêm (Vĩnh Long) và cống Cái Hóp (Trà Vinh). Các huyện quản lý các cống nhỏ, thời gian vừa rồi độ mặn lên, các cống này đóng nên không ảnh hưởng đến ruộng, vườn của người dân.

“Các địa phương đặt cống lớn cũng thường xuyên theo dõi độ mặn để đóng mở hợp lý cho tàu, thuyền di chuyển qua các cống này. Năm nay dự báo độ mặn tăng theo con nước rằm tháng Giêng nên ngoài các trạm cố định, các địa phương chủ động đo thêm một số vị trí khác và thông báo độ mặn hàng ngày cho người dân chủ động ứng phó”, ông Dãnh thông tin thêm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, xâm nhập mặn được đo vào sáng 16.2 tại các trạm trong tỉnh như sau: Cống Nàng Âm 3,1‰; Tích Thiện 0,3‰; Quới An 0,3‰; Trà Ôn 0,2‰; Ngã Tư (Hiếu Nghĩa) 0,2‰; vàm rạch Cái Muối (Bình Hòa Phước) 0,1‰ và Đồng Phú 0,1‰. Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo trong hôm nay và ngày mai (16 và 17.2), độ mặn tại các trạm sẽ tăng khá cao. Độ mặn tại cống Nàng Âm có thể đạt mức 5,5‰, Quới An 3‰, Tích Thiện 2,5‰, Ngã Tư (Hiếu Nghĩa) 1,5‰, các trạm còn lại dưới 1‰.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.