Vĩnh Long: Tổ chức Đại hội Đoàn điểm cấp huyện tại TP.Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
15/04/2022 16:00 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chị Huỳnh Thị Thu Vân đắc cử Bí thư Thành đoàn.

Trong 2 ngày 14 và 15.4 Thành đoàn Vĩnh Long tổ chức Đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đại hội được Tỉnh đoàn Vĩnh Long chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện. Tham dự đại hội có 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên thanh niên TP.Vĩnh Long.

Các đại biểu giơ thẻ đoàn viên biểu quyết tại đại hội

XUÂN PHÚC

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thành đoàn Vĩnh Long được thực hiện chặt chẽ với thực tiễn, phù hợp với từng địa phương, đơn vị nên đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Nhất là các phong trào thanh niên tình nguyện được tập trung thực hiện tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, được đông đảo đoàn viên, thanh niên các cấp hưởng ứng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm chú trọng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Vĩnh Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

XUÂN PHÚC

Các chương trình hành động nổi bật nhất của tuổi trẻ TP.Vĩnh Long như: “Cột điện nở hoa”, “Nắp cống biết nói”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Đổi vỏ lon, chai nhựa lấy cây xanh”… mang lại lợi ích thiết thực và giúp nâng cao nhận thức đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn đã thực hiện hơn 250 công trình thanh niên thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh; phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 32 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, mái ấm khăn quàng đỏ; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến trên 1.500 đơn vị máu; giới thiệu và giải quyết việc làm cho trên 7.600 đoàn viên, thanh niên…

Riêng trong đại dịch Covid-19 vừa qua, tuổi trẻ TP.Vĩnh Long đã tham gia trực chốt, hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm, tiêu thụ nông sản... giúp người dân vượt qua khó khăn với tổng trị giá trên 4,4 tỉ đồng.

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Vĩnh Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 người

HỒNG NHI

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu bầu trực tiếp Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 người. Chị Huỳnh Thị Thu Vân, Phó bí thư Thành đoàn, đắc cử Bí thư Thành đoàn Vĩnh Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.