Vĩnh Phúc quảng bá điểm đến ấn tượng, an toàn tại TP.HCM

17/07/2020 14:53 GMT+7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Vĩnh Phúc - điểm đến ấn tượng, an toàn tại TP.HCM và mở gian hàng giới thiệu điểm đến tại Ngày hội du lịch TP.HCM 2020 .

Phát biểu tại hội nghị quảng bá, xúc tiến, Ông Ngô Duy Đông (Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết thiên nhiên ban tặng cho Vĩnh Phúc đủ 3 vùng cảnh quan: miền núi, trung du và đồng bằng.
Dãy Tam Đảo bốn mùa bồng bềnh mây trắng trấn giữ phía đông bắc, đối xứng với núi Tản Viên miền Sơn Tây qua trục thủy đạo sông Hồng hàng triệu năm bồi đắp với nền văn minh lúa nước nổi tiếng.
Dòng Lô giang biếc xanh ôm vòng về phía tây, rất nhiều hồ, đầm xen lẫn đồi và núi: Đầm Vạc, hồ Làng Hà, hồ Đại Lải, đầm Dưng, vực Xanh... Núi Sáng Sơn, Thanh Lanh, Ngọc Bội, Thằn Lằn tạo nên cảnh trí non nước hữu tình.
Thiên nhiên dường như đã tạo cho riêng Vĩnh Phúc một chỉnh thể "Núi bọc sông bao, sơn kỳ thủy tú". Trên địa lý - cảnh quan ấy là một hệ giá trị lịch sử - văn hóa lâu đời, đồng thời tạo riêng cho Vĩnh Phúc một thế mạnh, tiềm năng du lịch hấp dẫn và độc đáo.
Trong những năm qua ngành du lịch, dịch vụ Vĩnh Phúc đã có những những bước phát triển đột phá, nhiều công ty lữ hành đã chọn các khu nghỉ dưỡng như Flamingo Đại Lải Resort, Sông Hồng Resort, FLC Luxury resort Vĩnh Phúc, các khu dịch vụ nhà hàng, khách sạn của Lạc hồng, DIC star, Westlake làm tour nghỉ dưỡng cuối tuần.
Bà Đàm Thị Hằng (Giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch Vĩnh Phúc) cho biết, du khách đến với Vĩnh Phúc sẽ được tận hưởng các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, du lịch MICE, du lịch thể thao... độc đáo, có chất lượng dịch vụ tốt nhất, sản phẩm du lịch đa dạng.
Tỉnh Vĩnh Phúc đang nỗ lực trở thành một trong những vị trí chiến lược trong mạng lưới du lịch của cả nước và khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.