Virus gây xuất huyết ở mắt lan đến châu Âu, tỷ lệ tử vong đến 40%

26/07/2022 08:31 GMT+7

Một người đàn ông đã nhập viện ở Tây Ban Nha sau khi bị sốt xuất huyết Crimean-Congo (CCHF), một căn bệnh hiếm nhưng chết chóc và lây truyền qua bọ ve.

Triệu chứng xuất huyết mắt

afp/getty

Trang IFL Science hôm 26.7 đưa tin về trường hợp một người đàn ông trung niên ban đầu đã nhập viện ở thành phố Leon, miền tây bắc Tây Ban Nha với các triệu chứng của bệnh CCHF. Sau khi các bác sĩ xác định được mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe bệnh nhân, người này được chuyển sang bệnh viện khác bằng máy bay quân đội.

Bệnh nhân được cho trong tình trạng ổn định, nhưng phía y tế vẫn tiếp tục theo dõi cẩn thận người bệnh.

Những triệu chứng của CCHF có thể diễn tiến nhanh và mạnh. Các triệu chứng ban đầu gồm đau đầu, sốt cao, đau khớp, đau bụng, đau mắt, ói mửa, chóng mặt và nhạy cảm trước ánh sáng. Tuy nhiên, bệnh có thể chuyển giai đoạn sang buồn ngủ, trầm cảm và mệt rũ.

Châu Âu ghi nhận virus gây xuất huyết ở mắt, tỷ lệ tử vong đến 40%

CCHF còn có thể gây xuất huyết mạch máu, bao gồm xuất huyết dưới da ở miệng, cổ. Người bệnh cũng có thể bị chảy máu cam nghiêm trọng trong xuất huyết mất khống chế ở những vùng bị nhiễm virus.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính tỷ lệ tử vong của CCHF có thể lên đến 40%. Hiện chưa có vắc xin phòng ngừa. Bệnh có thể lây qua đường truyền máu hoặc dịch cơ thể.

Virus gây bệnh ký sinh trong cơ thể bọ ve. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận ở Crimea năm 1944, nhưng sau đó lại xuất hiện ở Congo năm 1969. Ngày nay, CCHF chủ yếu xuất hiện ở Đông Âu, nhưng cũng có trường hợp mắc bệnh ở miền tây bắc Trung Quốc, Trung Á, châu Phi, Trung Đông, tiểu lục địa Ấn Độ và Địa Trung Hải.

Tỉ phú Bill Gates dự đoán gì về đại dịch tiếp theo?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.