VN có thể giành huy chương ở Olympic London

01/02/2012 03:44 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic VN khi đến giờ này VN đã thể hiện sự tiến bộ khá mạnh mẽ với số lượng 8 VĐV giành vé chính thức đi London, tạm bằng Olympic Bắc Kinh. Đó là Văn Ngọc Tú (judo); Nguyễn Tiến Minh (cầu lông); Chu Hoàng Diệu Linh, Lê Huỳnh Châu (taekwondo); Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ); Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) và mới đây nhất có thêm suất của xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc (Ngọc đoạt vé tại giải vô địch châu Á với thứ hạng 7 khi 6 VĐV đứng trên đã đủ điểm đi Olympic - TN). Riêng Hoàng Quý Phước tuy đã đạt chuẩn B nhưng vì Liên đoàn Bơi thế giới chưa gửi danh sách chính thức nên chưa thể công bố ngay và hy vọng Phước sẽ có sự đột biến sau chuyến tập huấn tại Mỹ.

Đó là khẳng định của ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic VN khi đến giờ này VN đã thể hiện sự tiến bộ khá mạnh mẽ với số lượng 8 VĐV giành vé chính thức đi London, tạm bằng Olympic Bắc Kinh. Đó là Văn Ngọc Tú (judo); Nguyễn Tiến Minh (cầu lông); Chu Hoàng Diệu Linh, Lê Huỳnh Châu (taekwondo); Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ); Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) và mới đây nhất có thêm suất của xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc (Ngọc đoạt vé tại giải vô địch châu Á với thứ hạng 7 khi 6 VĐV đứng trên đã đủ điểm đi Olympic - TN). Riêng Hoàng Quý Phước tuy đã đạt chuẩn B nhưng vì Liên đoàn Bơi thế giới chưa gửi danh sách chính thức nên chưa thể công bố ngay và hy vọng Phước sẽ có sự đột biến sau chuyến tập huấn tại Mỹ.

 
Hà Thanh - Phước Hưng nhận lì xì đầu năm với hy vọng có thành tích ở Olympic - Ảnh: Ngô Nguyễn

Theo ông Giang, VN hoàn toàn có thể giành thêm 6-8 suất chính thức nữa. Điền kinh vẫn có thể trông chờ vào Trương Thanh Hằng, Dương Việt Anh hay Trần Huệ Hoa. Rowing có 2 bộ đôi Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo (thuyền đôi nữ); Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Nguyên (thuyền đôi nam). Cử tạ nam, cả Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn đều có khả năng, cử tạ nữ có VĐV trẻ Nguyễn Thị Thúy cũng rất tài năng. Trong số 3 VĐV vật nữ được trông chờ, Lương Thị Quyên có cửa sáng nhất rồi mới đến Nguyễn Thị Lụa, Trần Diệu Ninh. Kiếm đặt hy vọng vào Lệ Dung, Tiến Nhật; boxing có Lìu Thị Duyên, Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Văn Hải. Ngoài ra Ủy ban Olympic VN cũng đã đề nghị suất ưu tiên cho Trần Vân Long (canoeing), Trần Tuấn Quỳnh (bóng bàn), Lộc Thị Đào (bắn cung), Hà Minh Thành (bắn súng).

Ông Giang khẳng định: “Chúng ta đã có tiến bộ về số lượng nhưng điều quan trọng là có sự đột phá về mặt chất lượng. Tôi không thể khẳng định, VN sẽ đoạt bao nhiêu huy chương nhưng hy vọng lịch sử thể thao VN sẽ có một trang mới. Khát vọng đầu tiên nên đặt cả vào 2 võ sĩ Huỳnh Châu, Diệu Linh; kế đến Phan Thị Hà Thanh cũng rất có khả năng lặp lại thành tích đoạt HCĐ tại giải vô địch thế giới. Và tại sao chúng ta không lạc quan về cầu lông hay cử tạ”.  

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.