VN luôn đoàn kết trong tình hữu nghị và lòng bác ái

22/11/2023 06:31 GMT+7

Chiều 21.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các đại biểu là lãnh đạo của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhân dịp Hội nghị Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP11) tại VN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, cho biết AP11 có một trong những mục tiêu quan trọng là kết hợp Hội chữ thập đỏ các quốc gia trong ứng phó với biến đổi khí hậu và hoạt động nhân đạo, nhiều đại biểu mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ VN để phát triển, mở rộng hơn nữa các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN và với tư cách là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ VN, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới các đại biểu tình cảm thân ái, hữu nghị và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

VN luôn đoàn kết trong tình hữu nghị và lòng bác ái - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham dự AP11

TTXVN

Nêu rõ, ngọn lửa nhân đạo do Henry Dunant khởi xướng cách đây 160 năm đã thắp sáng Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; ngày càng khẳng định tính toàn cầu, tính bền vững của tình yêu thương và trách nhiệm đối với nhân loại, Chủ tịch nước nhấn mạnh suốt nhiều năm qua, VN luôn nỗ lực, đoàn kết trong tình hữu nghị và lòng bác ái, cùng các tổ chức, đối tác, bạn bè quốc tế hành động xoa dịu nỗi đau của con người, trợ giúp, bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong mọi hoàn cảnh.

Chủ tịch nước nêu rõ dân tộc VN đã phải đối mặt với nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, thiên tai, dịch bệnh liên miên, chịu nhiều đau thương, mất mát. Bài học về sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh của VN đến từ những phẩm chất tốt đẹp được tôi luyện trong gian khó, từ những giá trị cao đẹp và triết lý đúng đắn. Trong đó, lòng nhân ái "thương người như thể thương thân", thương người và thương dân là nền tảng tốt đẹp và là triết lý cho hành động.

Chủ tịch nước khẳng định trong mỗi chặng đường phát triển của VN đều in đậm dấu ấn tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, hợp tác hiệu quả, thiết thực, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của bạn bè, các tổ chức, các quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và các đối tác trong Phong trào nhân đạo tiếp tục dành cho VN sự quan tâm, hỗ trợ tích cực, đưa các mối quan hệ hợp tác đối tác của Hội Chữ thập đỏ VN đi vào chiều sâu, thiết lập các khuôn khổ hợp tác bền vững để VN có thể đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động nhân đạo của thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.