VN mong muốn hợp tác nhiều mặt với Colombia, Panama

Lê Hiệp
Lê Hiệp
29/06/2024 06:08 GMT+7

Chiều 28.6, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ các nước Colombia và Panama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tiếp Đại sứ Colombia Miguel Angel Rodriguez Melo, Chủ tịch nước cảm ơn tinh thần đoàn kết quốc tế, sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Colombia dành cho VN trong các hoạt động hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trong giai đoạn VN phải đối phó với dịch Covid-19.

Khẳng định VN đánh giá cao vai trò, vị thế của Colombia tại khu vực Mỹ Latin, Chủ tịch nước nhấn mạnh VN ủng hộ mạnh mẽ tiến trình hòa bình tại Colombia và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, cả về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại và hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở hai khu vực.

VN mong muốn hợp tác nhiều mặt với Colombia, Panama- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Panama Eligio Salas III

TTXVN

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tạo dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi để tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp nhằm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỉ USD trong thời gian tới. Chủ tịch nước nhấn mạnh VN sẵn sàng làm cầu nối giúp Colombia mở rộng quan hệ với các nước ASEAN.

Chủ tịch nước cũng gửi lời thăm hỏi và lời mời ngài Tổng thống Gustavo Petro tới thăm VN, qua đó góp phần tăng cường và tạo dấu mốc mới trong quan hệ hai nước.

Tiếp Đại sứ Panama Eligio Alberto Salas, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiệm kỳ của mình thông qua trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thương mại hai chiều, tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa Panama, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Chủ tịch nước khẳng định VN coi trọng vai trò, vị trí quan trọng của Panama tại khu vực Mỹ Latin; mong muốn phát triển hơn nữa và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, cả về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hàng hải, tài chính ngân hàng, giao lưu nhân dân, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở hai khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.