VN xuất siêu gấp 3 lần năm 2022, ước đạt gần 30 tỉ USD

21/12/2023 07:35 GMT+7

Ngày 20.12, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tới dự.

Bộ Công thương cho biết cán cân thương mại của VN ghi nhận năm thứ tám có xuất siêu. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 683 tỉ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 354,5 tỉ USD, nhập khẩu ước đạt 328,5 tỉ USD. Theo đó, VN có xuất siêu ước đạt gần 30 tỉ USD, tăng gần gấp 3 lần năm 2022.

Việt Nam xuất siêu gấp 3 lần năm 2022

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết kết quả nói trên góp phần nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, thương mại trong nước tăng trưởng tích cực cũng là trụ đỡ cho nền kinh tế trong bối cảnh sản xuất công nghiệp, thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý năm 2024, EU, Mỹ sẽ có những chính sách mới tác động đến hàng hóa xuất khẩu của VN, từ đó yêu cầu Bộ Công thương cần có các biện pháp không để xảy ra thiếu nguyên - nhiên vật liệu, trong đó có xăng dầu, khí đốt, điện năng trong bối cảnh cơ cấu nguồn và sự phát triển các nguồn điện hiện nay còn nhiều điểm chưa thực sự cân đối. Ngoài ra, Bộ Công thương cần khắc phục tình trạng chậm trình, phát hành các văn bản theo thẩm quyền.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.