Vợ chồng công chúa Tây Ban Nha hầu tòa

11/01/2016 19:04 GMT+7

Trong chuyện cổ tích, công chúa chỉ cưới hoàng tử. Còn vào ngày 11.1 của thời hiện đại, công chúa phải ra hầu tòa. Hoàng tử đi cùng, đứng chung trước vành móng ngựa. Chuyện xảy ra ở Tây Ban Nha.

Trong chuyện cổ tích, công chúa chỉ cưới hoàng tử. Còn vào ngày 11.1 của thời hiện đại, công chúa phải ra hầu tòa. Hoàng tử đi cùng, đứng chung trước vành móng ngựa. Chuyện xảy ra ở Tây Ban Nha.

Công chúa Cristina và công tước Palma trong những ngày vui vẻ - Ảnh: AFPCông chúa Cristina và công tước Palma trong những ngày vui vẻ - Ảnh: AFP
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hoàng gia Tây Ban Nha phục hồi quyền lực từ năm 1975, một thành viên hoàng gia phải ra hầu tòa. Đó là vị công chúa 50 tuổi Cristina, chị ruột của Vua King Felipe VI. Công chúa Cristina đứng vào hàng thứ 6 trong danh sách kế vị vương triều Tây Ban Nha.
Bà mẹ 4 con bị cáo buộc tội trốn thuế với khung hình phạt tối đa lên đến 8 năm tù đang treo lơ lửng, theo báo Washington Post.
18 người phải ra tòa cả thảy, bao gồm vợ chồng công chúa Cristina - Ảnh: Reuters
Chồng bà: doanh nhân, cựu vận động viên bóng ném Olympic Inaki Urdangarin còn bị các cáo buộc nặng nề hơn, bị tố cáo đã lợi dụng địa vị là công tước Palma để biển thủ đến 6 triệu euro (khoảng 6,5 triệu USD) trong các dự án công thông qua tổ chức phi lợi nhuận Noos Institute mà ông điều hành. Ông cũng bị cáo buộc tội giả mạo giấy tờ, rửa tiền và trốn thuế. Khung hình phạt tối đa đối với ông lên đến 19 năm tù.
Cả hai bị cáo đều phủ nhận mọi cáo buộc. Cùng ra tòa với họ còn có 16 người khác.
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến tận tháng 6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.