Vợ chồng cựu đại sứ Anh bị tuyên một năm tù tại Myanmar

02/09/2022 20:33 GMT+7

Một tòa án tại Myanmar đã kết án cựu đại sứ Anh và chồng của bà vì vi phạm luật nhập cư, làm dấy lên quan ngại về các phiên tòa bí mật tại nước này.

Bà Vicky Bowman, cựu đại sứ Anh tại Myanmar, và ông Htein Lin vào năm 2008

chụp màn hình the guardian

Bà Vicky Bowman, cựu đại sứ Anh và hiện đang điều hành một nhóm thúc đẩy hoạt động kinh doanh có đạo đức tại Myanmar, và chồng bà, ông Htein Lin, một nghệ sĩ từng là tù nhân chính trị, đã bị bắt vào ngày 24.8. Họ bị bắt vì cư trú tại một địa chỉ khác với địa chỉ mà bà Bowman đã đăng ký, theo Reuters.

Nhiều người nước ngoài, bao gồm các công dân của Mỹ, Anh, Nhật Bản và Úc, đã bị giam giữ tại Myanmar kể từ khi quân đội lên nắm chính quyền vào tháng 2 năm ngoái.

Trang tin Myanmar Now đưa tin phán quyết đối với vợ chồng bà Bowman được đưa ra bởi một tòa án kín bên trong nhà tù Insein ở ngoại ô Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị và một nguồn tin đã xác nhận bản án với Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bà Bowman và gia đình bà cho đến khi vụ việc được giải quyết". Chính quyền quân sự Myanmar chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Bà Bowman, 56 tuổi, là đại sứ Anh tại Myanmar từ năm 2002 đến năm 2006, trong khi ông Htein Lin, 55 tuổi, là một nghệ sĩ nổi tiếng trước đây từng bị bỏ tù vì chống lại chính quyền quân đội.

Tin tức về bản án đối với họ xuất hiện cùng ngày bà Aung San Suu Kyi, cựu lãnh đạo dân cử và là biểu tượng của phong trào đấu tranh dân chủ tại Myanmar, bị tuyên thêm ba năm tù sau khi bị kết tội gian lận bầu cử.

Ravina Shamdasani, phát ngôn viên của văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, đã bày tỏ lo ngại về diễn biến trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.