Vợ chồng Justin Bieber vật vã chống chọi với bệnh tật

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
24/06/2022 11:08 GMT+7

Justin Bieber thông báo anh mắc hội chứng Ramsay Hunt (liệt dây thần kinh mặt), ba tháng sau khi vợ Hailey bị đột quỵ.

Đây là thời gian khó khăn đối với Justin Bieber và vợ Hailey Baldwin Bieber khi cả hai phải đối mặt với những mối đe dọa về sức khỏe, nhưng bệnh tật lại khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi bền chặt hơn.

Vào tháng 3.2022, người mẫu Hailey (25 tuổi) bị đột quỵ khi cục máu đông di chuyển từ tim đến não. Sau khi hoãn ba ngày trong chuyến lưu diễn rất được mong đợi, ngôi sao nhạc pop Canada Justin Bieber (28 tuổi) tiết lộ trong một video đăng trên Instagram vào hôm 10.6 rằng anh được chẩn đoán mắc hội chứng Ramsay Hunt - một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp do vi-rút gây bệnh thủy đậu và bệnh zona gây ra khiến nửa người bên phải của anh bị liệt và anh không thể chớp mắt hay mỉm cười.

Vợ chồng Justin Bieber

people

“Hailey luôn hỗ trợ Justin, giống như anh ấy luôn bên cô khi gặp các vấn đề về sức khỏe”, một người bạn của cặp đôi nói trên tờ People.

Hailey trong lần xuất hiện ngày 15.6 trong chương trình Live with Kelly and Ryan để quảng cáo dòng sản phẩm chăm sóc da mới Rhode của mình, cô cho biết cảm thấy như mình và Bieber giờ đây “thân thiết hơn bao giờ hết”. Hailey cũng thông báo với người hâm mộ rằng Bieber đang chữa bệnh. “Anh ấy sẽ ổn thôi”, cô xác nhận.

Một nguồn tin thân cận với Bieber cho biết: “Thật là khó khăn khi Justin không thể làm gì để tăng tốc độ hồi phục sức khỏe. Anh ấy phải uống thuốc, nghỉ ngơi và dùng thức ăn bổ dưỡng”.

Triệu chứng đặc trưng của căn bệnh mà Justin Bieber mắc phải là tình trạng liệt cơ mặt cấp tính, đau tai, phát ban quanh tai, trên mặt và đôi khi mất thính lực. Hội chứng Ramsay Hunt có tỉ lệ mắc bệnh khoảng 5/100.000 người mỗi năm. Các chuyên gia cho biết, bất kỳ ai đã từng bị thủy đậu hoặc chưa từng được tiêm phòng thủy đậu đều dễ mắc bệnh này.

Tiến sĩ Amit Kochhar, giám đốc Chương trình Rối loạn Thần kinh Mặt tại Trung tâm Y tế Providence Saint John, cho biết: “Một khi dây thần kinh tạo ra chuyển động của khuôn mặt như nhướng mày, nhắm mắt, mỉm cười… bị viêm, bạn sẽ bị liệt cơ mặt”.

Theo Tiến sĩ Scott Stephan, giám đốc Chương trình Phẫu thuật tái tạo và tạo hình khuôn mặt của Đại học Vanderbilt, nhiều bệnh nhân thấy sự cải thiện “đáng kể” sau một vài tuần điều trị bằng cách dùng steroid liều cao và thuốc kháng vi-rút. Dù Scott Stephan không chữa cho nam ca sĩ nhưng vẫn cho biết: “Sau khoảng ba tháng, hầu hết mọi bệnh nhân sẽ hồi phục đáng kể”.

Stephan cũng bác bỏ những tuyên bố trên mạng xã hội rằng vắc-xin Covid-19 dẫn đến tình trạng bệnh của Justin Bieber đồng thời nhận định: “Không có mối liên hệ nào được thiết lập giữa vắc-xin và chứng liệt mặt”.

Hailey đang đi lại giữa nhà của hai vợ chồng ở Los Angeles và New York để quảng cáo cho Rhode, cô vẫn “liên tục kiểm tra sức khỏe Justin. Mặc dù cô biết chồng sẽ ổn nhưng chắc chắn đây là một năm quá sức của họ”, nguồn tin thân cận với Bieber cho biết.

Đây là thời gian khó khăn đối với Justin Bieber và vợ Hailey Baldwin Bieber khi họ phải đối mặt với những mối đe dọa về sức khỏe

people

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2009, khi cô bé Hailey 12 tuổi được cha cô, nam diễn viên Stephen Baldwin, giới thiệu với danh ca pop Justin Bieber 15 tuổi ở hậu trường chương trình Today.

Họ vẫn là bạn bè và hẹn hò trong thời gian ngắn vào năm 2015 trước khi “mọi thứ kết thúc bằng một cuộc chia tay rất kịch tính”, Hailey nói trên Vogue. Nhiều tháng sau khi nhen nhóm chuyện tình cảm vào năm 2018, họ tổ chức đám cưới tại thành phố New York và sau đó là lễ kỷ niệm một năm ngày cưới tổ chức lớn hơn ở Nam Carolina (Mỹ).

“Tôi đã đưa ra quyết định. Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu người đàn ông này từ rất lâu, và bây giờ không phải là lúc để từ bỏ anh ấy. Tôi sẽ không làm như vậy với anh ấy”, Hailey nói trong một cuộc phỏng vấn.

Trong khi sự nghiệp đang trên đỉnh, cặp đôi đã làm việc chăm chỉ để tạo ra một cuộc sống bình lặng bên nhau. Trong những ngày đầu đại dịch ngừng hoạt động mọi hoạt động giải trí, họ “thực sự chỉ ở bên nhau và cười đùa vui vẻ”, Hailey nói với People vào năm 2021. Họ cũng tìm thấy sự bình yên nơi quê nhà của Bieber ở Ontario, Canada.

“Hai ngôi sao giống như những người bình thường khi sống ở đây. Justin yêu Canada và có thể tận hưởng cuộc sống mà không gặp nhiều phiền phức”, một người dân địa phương nói.

“Justin đã trưởng thành trong cuộc hôn nhân của mình. Hailey đã là một người có ảnh hưởng tốt. Họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp đỡ lẫn nhau”, nguồn tin nói.

Justin Bieber đang mong chờ trở lại chuyến lưu diễn châu Âu vào cuối mùa hè này. “Bệnh tật là một bước lùi nhưng anh ấy sẽ tiến về phía trước và khỏe mạnh. Justin đang có một tinh thần tốt, luôn mong muốn thành công hơn trong cuộc sống và sự nghiệp của mình”, bạn của cặp đôi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.