Vợ đem sổ hồng đi cầm, chồng làm sổ giả để chuyển nhượng

Nam Long
Nam Long
28/04/2023 16:15 GMT+7

Vợ đem sổ hồng đi cầm, người đàn ông ở Vĩnh Long lên mạng internet thuê làm sổ giả và đem bán được 870 triệu đồng.

Ngày 28.4, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Đình Gôn (44 tuổi, ngụ P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Gôn là người lên mạng internet đặt làm giả sổ hồng để lừa bán cho người khác.

Vợ đem ‘sổ hồng’ đi cầm, chồng làm giả cái khác đi bán được 870 triệu đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Đình Gôn tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, năm 2016, do cần tiền mua bán, Lê Thị Huyền Trân (33 tuổi, vợ của Gôn, ngụ cùng địa chỉ) lấy sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất diện tích 62,5 m2, tọa lạc khóm Vĩnh Hòa, P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long) do Gôn đứng tên, đem cầm cố cho ông Trần Duy Thắng (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) với số tiền 100 triệu đồng. Giữa ông Thắng và Gôn đang tranh chấp dân sự, được TAND H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) thụ lý.

Bực tức việc vợ tự ý lấy sổ hồng của mình đem cầm và không thương lượng giải quyết được với ông Thắng nên Gôn lên mạng internet tìm kiếm và đặt làm sổ hồng giả với giá 7 triệu đồng. 

Đến tháng 5.2022, Gôn dùng sổ hồng giả chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Lim và ông Nguyễn Văn Tuyền (em bà Lim) với số tiền 870 triệu đồng. Sau đó, bà Lim đem hồ sơ và sổ hồng đến Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Vĩnh Long để nộp sang tên cho ông Nguyễn Văn Tuyền. Lúc này, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu giả mạo nên đến Công an P.9 (TP.Vĩnh Long) trình báo sự việc.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử, bị cáo Gôn đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng đã nêu; trả lại tiền cho phía bị hại.

Căn cứ vào tài liệu, hồ sơ và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Gôn 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt mà Gôn phải chấp hành là 7 năm 6 tháng tù.

Xem nhanh 20h ngày 28.4: Cha 'bé gái 8 tuổi' xin lỗi vợ cũ | Hữu Tín khai lý do sa ngã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.