Vợ nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc lấn chiếm đất công

Nguyễn Long
Nguyễn Long
30/03/2022 07:24 GMT+7

Khu đất bãi bồi sông Chùa thuộc ấp Thanh Bình 2 và ấp Bến Lội, xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) có 3 khu đất tổng diện tích hơn 6 ha bị một số hộ dân bao chiếm, trong đó có vợ nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc.

Khu đất bãi bồi sông Chùa thuộc ấp Thanh Bình 2 và ấp Bến Lội, xã Bình Châu (nằm giữa sông Chùa, gần cảng Bến Đầm, H.Xuyên Mộc) có 3 khu đất tổng diện tích hơn 6 ha bị một số hộ dân bao chiếm, trong đó có vợ nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc.

Chiếm đất công rồi cho thuê

Theo UBND xã Bình Châu, năm 1988, gia đình bà Mai Thị Lộc (vợ ông Đặng Thanh Minh, nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, đã bị khởi tố điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cho tại ngoại, Báo Thanh Niên đã thông tin) sử dụng hơn 2,2 ha đất ở bãi bồi sông Chùa. Sau đó, gia đình bà Lộc đã bán khu đất này cho ông Đặng Ngọc Tho (em ruột ông Minh).

Sau khi mua khu đất này, năm 1993, ông Tho đã xin nhà nước mở ụ tàu, xin phép kinh doanh... Một thời gian sau, ông Tho chuyển nhượng khu đất lại cho bà Lộc (không có giấy tờ). Đến ngày 15.5.2018, bà Lộc cho ông Nguyễn Tuyên thuê để làm ụ tàu với thời hạn 10 năm. Giá cho thuê mỗi năm là 30 triệu đồng.

Khu đất vợ nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc chiếm của nhà nước hiện đang cho thuê

Nguyễn Long

Theo Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), trường hợp bà Mai Thị Lộc sử dụng đất bãi bồi ven biển chưa được cấp có thẩm quyền cho phép mà cho ông Nguyễn Tuyên thuê 30 triệu đồng/năm là không đúng. Thanh tra tỉnh đề nghị UBND xã Bình Châu có biện pháp xử lý việc bà Lộc cho ông Tuyên thuê diện tích hơn 2,2 ha đất trên và chấm dứt việc cho thuê trên đất bãi bồi của nhà nước.

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh này giao UBND H.Xuyên Mộc xem xét trách nhiệm của UBND xã Bình Châu (chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã phụ trách và công chức địa chính, xây dựng liên quan thời kỳ 1997 - 2019) trong việc quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển để bị lấn chiếm, cho thuê và xây dựng trái phép.

Cấp sổ đỏ đất bãi bồi giữa sông cho anh rể nguyên chủ tịch huyện

Ngoài diện tích hơn 2,2 ha đất mà gia đình bà Mai Thị Lộc bao chiếm thì khu đất bãi bồi ở ven sông và nằm giữa sông Chùa có diện tích hơn 4 ha đang được một số hộ dân khác bao chiếm để xây nhà, làm ụ tàu… Nghiêm trọng hơn, có diện tích hơn 2,1 ha đất nằm giữa sông Chùa là đất nhà nước quản lý lại được UBND H.Xuyên Mộc cấp sổ đỏ.

Đất của ông Thu, anh rể ông Đặng Thanh Minh, được cấp sổ đỏ năm 2007, sau đó bán cho người khác

Cụ thể, khu đất bãi bồi thuộc ấp Thanh Bình với diện tích hơn 2,1 ha thuộc thửa 449, tờ bản đồ số 29 (tách ra từ thửa 784, tờ bản đồ số 29). Theo hồ sơ địa chính năm 1997 thì không có các thửa đất này. Đến năm 2005 thì các khu vực đất bãi bồi ở nơi này thuộc thửa 784, tờ bản đồ số 29 là khu vực sông Chùa. Năm 2007, UBND H.Xuyên Mộc cấp sổ đỏ cho ông Phạm Văn Thu (nguyên Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, là anh rể ông Đặng Thanh Minh; lúc này ông Minh đang là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Xuyên Mộc). Sau đó, ông Thu đã chuyển nhượng cho ông Lê Viết Sơn. Tiếp đó, ông Sơn chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Dũng và ông Hồ Minh Tiến.

Theo Thanh tra tỉnh BR - VT, qua xác minh thực tế cho thấy các khu vực đất nêu trên đều là đất bãi bồi sông Chùa. Việc sử dụng các diện tích đất nêu trên không được UBND xã Bình Châu cho phép (trừ trường hợp diện tích hơn 2,1 ha đất của ông Thu được cấp sổ đỏ), nhưng UBND xã Bình Châu cũng không xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 3.6.2021, Thanh tra tỉnh BR - VT có văn bản đề nghị Sở TN-MT thẩm định thửa đất số 784, tờ số 29, xã Bình Châu có phải là khu đất bãi bồi ven sông, ven biển hay không. Tuy nhiên, Sở TN-MT chưa trả lời cụ thể kết quả về nội dung này. Thanh tra tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh giao Sở TN-MT thanh tra việc cấp sổ đỏ diện tích hơn 2,1 ha đất cho ông Thu vào năm 2007, nay đã chuyển nhượng cho người khác. Giao UBND H.Xuyên Mộc kiểm tra, thu hồi toàn bộ diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển mà hiện các cá nhân trên đang sử dụng.

Khu vực đất dọc sông Chùa có nguồn gốc là đất sông suối do nhà nước quản lý. Hồ sơ địa chính năm 1997 không thể hiện thửa đất do đang còn là sông. Theo hồ sơ địa chính, năm 2005 mới hình thành thửa đất có diện tích hơn 25 ha, ký hiệu “Ao (hồ) k”, thuộc thửa số 736, tờ số 35, đứng tên UBND xã Bình Châu quản lý. UBND xã Bình Châu cho biết từ năm 1997, các hộ dân sử dụng đất tại khu vực đất sông Chùa (gần khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu) đã lấn chiếm sông suối để mở rộng thêm diện tích. Đến nay, có khoảng 160 hộ lấn chiếm với tổng diện tích khoảng 1,3 ha để làm nhà ở. Theo quy hoạch sử dụng đất thời điểm hiện tại là quy hoạch khu dân cư. Hiện nay, UBND xã Bình Châu đã có văn bản gửi UBND H.Xuyên Mộc xin chủ trương xem xét cấp sổ đỏ cho các hộ dân nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR - VT đã yêu cầu bị can Đặng Thanh Minh, nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, di chuyển toàn bộ cây kiểng ra khỏi khu đất rừng tại Dốc Lết. Khu đất rừng này có diện tích gần 6.000 m2, nằm trong diện tích hơn 36 ha rừng mà bị can Minh cùng các thành viên trong gia đình ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng với Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu vào năm 1996.

Năm 2001, ông Minh (lúc này là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Xuyên Mộc) đã làm đơn xin Khu bảo tồn cất 2 chòi để bảo vệ quản lý rừng, nhưng sau đó Khu bảo tồn kiểm tra phát hiện ông Đặng Ngọc Tho (em ruột ông Minh) đã dựng lán trại bằng trụ bê tông, lợp tôn để phục vụ cho việc bảo quản ô tô, xe múc đất...

Khu bảo tồn đã yêu cầu ông Minh và ông Tho có trách nhiệm tự tháo dỡ lán đã dựng trái phép và trồng cây rừng trên diện tích đất này theo đúng mục đích nhận khoán. Tuy nhiên, đến nay khu đất rừng này hiện hữu là 1 căn nhà cấp 4 rộng hơn 100 m2, xung quanh trồng dừa và cây kiểng mà không trồng rừng. Thanh tra tỉnh BR-VT xác định khu đất này nằm bên ngoài tường rào Khu bảo tồn dẫn đến dễ bị lấn chiếm. Do đó cần phải kiểm tra làm rõ việc trước đây Khu bảo tồn vào thời điểm xây dựng tường rào bảo vệ rừng đặc dụng, nhưng đến vị trí đất giao khoán cho ông Đặng Thanh Minh thì có một phần diện tích đưa ra bên ngoài tường rào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.