Vở sân khấu 'Nợ nước non' về Bác Hồ công diễn tại Nhà hát TP.HCM ngày 25.7

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
23/07/2022 11:27 GMT+7

Câu chuyện về tuổi ấu thơ và trưởng thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được sân khấu hóa trong vở 'Nợ nước non' ra mắt vào ngày 25, 26.7.2022 ở Nhà hát TP.HCM.

Sáng 23.7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM, Sở TT-TT TP.HCM và Nhà hát cải lương Việt Nam phối hợp tổ chức họp báo công bố trình diễn công trình sân khấu đặc biệt “Nợ nước non”. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022) và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2022) và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2022.

"Nợ nước non" cũng là phần I trong tiểu thuyết "Nước non vạn dặm" (gồm 3 phần). Nội dung khắc họa hình tượng Nguyễn Sinh Cung (bé Anh Đức sắm vai), Nguyễn Tất Thành (Minh Hải sắm vai) và các nhân vật khác trong không gian văn hóa các vùng miền, đặc biệt là sự thay đổi, trưởng thành về nhận thức của Nguyễn Tất Thành.

Một cảnh diễn trong vở "Nợ nước non"

BTC

Một số cảnh diễn xúc động có thể kể đến như: đêm trăng bên dòng sông Lam của cụ Nguyễn Sinh Sắc với bà Hoàng Thị Loan; cảnh cha mẹ và ông bà ngoại đón bé Nguyễn Sinh Cung chào đời giữa mùa sen tháng 5; cảnh cha con Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành chia tay ở Bình Định; cảnh Sài Gòn, bến cảng Sài Gòn với công cuộc khai thác thuộc địa của người Pháp, cuộc sống cơ cực của người dân; cuộc chia tay nghẹn ngào của Nguyễn Tất Thành - Văn Ba với những người thân yêu trước chuyến đi xa vạn dặm...

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư là tác giả kịch bản vở diễn cũng như là tiểu thuyết cùng tên. Đạo diễn vở sân khấu là Triệu Trung Kiên; chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt... Các nghệ sĩ của Nhà hát cải lương Việt Nam và các diễn viên Đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản dân ca xứ Nghệ biểu diễn.

"Nợ nước non" kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu cải lương và một số loại hình nghệ thuật truyền thống khác như dân ca ví, giặm xứ Nghệ; ca Huế; bài chòi và dân ca Nam bộ.

Vở sân khấu này sẽ ra mắt công chúng vào ngày 25, 26.7.2022 tại Nhà hát TP.HCM.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết "Nợ nước non" là vở diễn lần thứ 8 của ông; kinh phí của vở diễn từ nguồn xã hội hóa. Ở hai tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết "Nước non vạn dặm" và phần hai, phần ba của vở sân khấu với tên gọi dự kiến là “Lênh đênh bốn biển” và “Người về” sẽ ra mắt công chúng năm 2023, 2024. Nội dung khắc hoạ con đường cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ở nước ngoài và những năm tháng Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.