Vô sinh thứ phát ở nam giới

30/05/2023 08:52 GMT+7

Tại lễ kỷ niệm 11 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản (diễn ra ngày 14.5), lãnh đạo Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội (BV) cho biết BV là một trong 3 đơn vị đầu tiên tại miền Bắc đã được Hiệp hội Sinh sản Úc (Fertility Society of Australia - FSA) trao chứng nhận quốc tế RTAC, bộ tiêu chuẩn chất lượng uy tín của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong hỗ trợ sinh sản.

Dịp này, BV đã trao 77 gói hỗ trợ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho các gia đình.

Chia sẻ về vô sinh ở nam giới, bác sĩ của BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết có 2 dạng là vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát. Với vô sinh nam thứ phát, một cặp vợ chồng có thể đã có thai và sinh em bé thành công, nhưng qua thời gian, nhiều tác động ảnh hưởng, nam giới lại vô sinh. Hai vợ chồng không thể sinh thêm con.

Một số nguyên nhân vô sinh thứ phát nam như: môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại; thói quen sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích; chế độ dinh dưỡng không hợp lý hay căng thẳng, mệt mỏi kéo dài… khiến giảm chất lượng, số lượng tinh trùng, ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sinh sản của nam giới. Ngoài ra, tình trạng vô tinh (không có tinh trùng trong tinh dịch) cũng là nguyên nhân dẫn đến vô sinh thứ phát ở nam giới.

Bên cạnh đó, những trường hợp vô tinh do quai bị gây teo tinh hoàn, suy tinh hoàn, rối loạn nội tiết, giãn tĩnh mạch tinh… cũng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nam giới. Do đó, ngay cả khi nam giới đã lập gia đình và có con thì việc thăm khám vô sinh định kỳ là rất cần thiết để kịp thời phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý nam khoa, không chỉ phòng ngừa vô sinh thứ phát mà còn nâng cao đời sống tình dục cho các cặp đôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.