“Võ sư Việt” đó chính là Phan Huỳnh Thanh Tuấn (Tuấn nhào lộn) - học trò của cascadeur, nhà báo Lữ Đắc Long.
Được sản xuất năm 2014, bộ phim Baahubali: The Beginning (phần 1) đã phá kỷ lục Bollywood với mức đầu tư 100 triệu USD. Khi ra rạp vào năm 2015, tác phẩm này đạt doanh thu 400 triệu USD, trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ.
Võ sư Việt chỉ đạo hành động cho hơn 5.000 diễn viên quần chúng trên đất Ấn
Để quảng bá, nhà sản xuất còn gây chú ý với tấm poster khổng lồ gần 4.800 m2, ghi tên vào sách Kỷ lục Guinness thế giới. Phim cũng gặt hái nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải "Best Film" tại National Film Awards Ấn Độ cho cả hai phần, cùng nhiều giải đạo diễn và diễn viên xuất sắc nhất tại Filmfare Awards South - giải thưởng điện ảnh lâu đời nhất tại Ấn Độ.Baahubali: The Beginning kể về cuộc chiến giành ngôi báu kéo dài hai thế hệ giữa hai anh em Baahubali và Bhallaladeva.
Một cảnh cháy trong “Người Hai Mặt”
ẢNH: NVCC
Tác phẩm này gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ câu chuyện sử thi hấp dẫn cùng những cảnh giao tranh quyết liệt, được chỉ đạo bởi đạo diễn hành động Peter Hiền - người được mệnh danh là “con cọp” của phim trường Bollywood, với cha là người Ấn và mẹ là người Việt. Áp dụng kiểu chơi cờ trận của VN để chỉ đạo hành động. Khi đó, võ sư Thanh Tuấn giữ vai trò trợ lý hành động cho Peter Hiền.
Anh được giao nhiệm vụ huấn luyện, dàn dựng các bài võ thuật và cảnh giao tranh cho cả diễn viên chính, diễn viên phụ và khoảng 5.000 - 7.000 diễn viên quần chúng.

Một cảnh hành động có khoảng 7.000 diễn viên, diễn viên quần chúng tham gia do anh Phan Huỳnh Thanh Tuấn chỉ đạo
ẢNH: NVCC
Cụ thể, Phan Huỳnh Thanh Tuấn phải tập võ và sắp xếp bài cho 4 diễn viên nòng cốt cùng 200 diễn viên phụ gần máy quay, đảm bảo họ diễn chính xác theo yêu cầu của đạo diễn.
Cuối cùng, anh còn phải huấn luyện khoảng 5.000 - 7.000 diễn viên quần chúng để họ tham gia vào các "trận đánh lớn".
Bình luận (0)