Vô tình phát hiện bức chân dung Vua Henry VIII thất lạc khi lướt mạng xã hội

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/07/2024 15:56 GMT+7

Một nhà sử học nghệ thuật người Anh đã bất ngờ phát hiện bức chân dung quý hiếm bị thất lạc khi đang xem các bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông Adam Busiakiewicz, nhà sử học nghệ thuật kiêm cố vấn cho Công ty đấu giá nổi tiếng Sotheby's, cho biết khi đang lướt mạng xã hội thì đã phát hiện bài đăng của một người mà ông theo dõi.

Trong bài đăng có hình ảnh một buổi tụ tập tại Shire Hall, nơi đặt trụ sở của Hội đồng hạt Warwickshire, miền trung nước Anh. Lọt vào tầm mắt của ông Busiakiewicz là bức tranh tường, khi ông nghi ngờ đó có thể là chân dung của Vua Anh Henry VIII (trị vì năm 1509 - 1547), CNN đưa tin hôm 27.7.

Vô tình phát hiện bức chân dung Vua Henry VIII thất lạc khi lướt mạng xã hội- Ảnh 1.

Hình ảnh trong bài đăng về buổi tụ tập ở Shire Hall khiến ông Busiakiewicz chú ý về bức chân dung (vòng đỏ)

Chụp màn hình X @Warkslieutenant

Ông Busiakiewicz sau đó đã đánh tiếng với giới chức địa phương và được Hội đồng Warwickshire mời đến xem. Sau khi thẩm định, ông xác nhận đây là bức chân dung do người làm thảm thêu Ralph Sheldon đặt làm vào thập niên 1590, nằm trong bộ sưu tập 22 bức chân dung của ông Sheldon mà nên nay chỉ biết tung tích của một vài tác phẩm.

"Tôi đã dành nhiều nhờ suy nghĩ về các bức chân dung trên tường. Thực tế là tôi đã may mắn khi xác định nó là tác phẩm nào trong một tiếng và điều này thật thú vị", ông Busiakiewicz nói.

Vô tình phát hiện bức chân dung Vua Henry VIII thất lạc khi lướt mạng xã hội- Ảnh 2.

Bức chân dung Vua Henry VIII vừa được xác định nằm trong bộ sưu tập bị thất lạc

Chụp màn hình CNN/Adam Busiakiewicz

Hội đồng Warwickshire thông tin sau khi xác định đây là bức họa nổi tiếng, nó đã được chuyển đến bảo tàng trưng bày những bộ sưu tập tại Anh để nghiên cứu chuyên sâu.

Ông Busiakiewicz không nói giá của bức chân dung Vua Henry VIII, nhưng cho biết những tác phẩm khác mà Sheldon sở hữu đã được bán với giá khoảng 200.000 bảng Anh (6,5 tỉ đồng). Ông nói rằng nhiều người trên thế giới yêu thích giai đoạn lịch sử của Vương triều Tudor và hy vọng bức chân dung sẽ sớm được trưng bày để công chúng chiêm ngưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.