‘Voi chiến’ lo ngại bị 'Hổ Malaya' làm bẽ mặt tại King's Cup

Giang Lao
Giang Lao
21/09/2022 14:29 GMT+7

Tờ Siamsport vừa có thống kê về tuyển Malaysia trong lịch sử dự giải King's Cup và các lần đối đầu gần đây để cảnh báo đội nhà dù là ‘Voi chiến’, nhưng không dễ gì khuất phục đối thủ khi sắp gặp nhau ngày 22.9.

Theo đó, tuyển Thái Lan chuẩn bị gặp Malaysia ở trận đấu được xem là bán kết giải King's Cup lần thứ 48 diễn ra lúc 20 giờ 30 tối 22.9 tại tỉnh Chiang Mai. Trận còn lại giữa tuyển Tajikistan gặp Trinidad & Tobago lúc 17 giờ 30 cùng ngày, với 2 đội thắng vào chung kết, và 2 đội thua tranh hạng 3 đều cùng ngày 25.9.

Chanathip Songkrasin (giữa) liệu có giúp tuyển Thái Lan rửa hận được tuyển Malaysia?

FAT

Tuy nhiên, trước trận đối đầu giữa tuyển Thái Lan và Malaysia cùng khu vực Đông Nam Á, tờ Siamsport đánh giá đội nhà dù triệu tập lực lượng mạnh nhất với 2 ngôi sao từ Nhật Bản trở về thi đấu là Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, cùng HLV Mano Polking cũng tuyên bố chắc nịch sẽ thắng để vào chung kết, nhưng nếu xét thực tế và kết quả lịch sử thì chưa có gì đảm bảo.

Tờ Siamsport cũng cho rằng, HLV Mano Polking và các cầu thủ Thái Lan chớ có mắc bệnh chủ quan và coi thường đối thủ, vì tuyển Malaysia từng có 10 lần dự King's Cup trong quá khứ, và cũng đã giành đến 4 chức vô địch xếp thứ 3 trong danh sách các đội vô địch nhiều nhất chỉ sau Thái Lan là chủ nhà (14 lần vô địch) và tuyển Hàn Quốc (7 lần vô địch). Lần gần nhất “Harimau Malaya - Hổ Malaya” (biệt danh tuyển Malaysia) dự King's Cup là hồi năm 1978 và đoạt chức vô địch cho đến năm nay 2022 mới trở lại tham dự.

Trong 10 lần dự King's Cup trước, tuyển Malaysia đối đầu với tuyển Thái Lan 12 trận, và đang giữ thành tích ấn tượng hơn khi thắng 6 trận, hòa 2 và thua đối thủ cùng khu vực 4 trận. Ở các cuộc gặp này, tổng cộng tuyển Malaysia cũng ghi tới 18 bàn, trong khi Thái Lan ghi 13 bàn.

Còn ở các lần đối đầu gần đây, trận gần nhất tuyển Thái Lan thắng được tuyển Malaysia là ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2014 với tỷ số 2-0 trước khi thua lại 2-3 ở lượt về nhưng vẫn kịp đăng quang ngôi vô địch với kết quả chung cuộc thắng 4-3. Mặc dù vậy, kể từ đó “Voi chiến” chưa lần nào khuất phục được “Harimau Malaya” với các kết quả hòa 2 và thua 2. Trong đó, 2 trận hòa (0-0 và 2-2) là ở bán kết giải AFF Cup 2018, với Malaysia giành quyền đi tiếp vào chung kết nhờ luật bàn thắng ghi trên sân khách, nhưng sau đó để thua tuyển Việt Nam chung cuộc 2-3 ở 2 lượt trận tranh ngôi vô địch.

Còn 2 trận thua gần đây nhất của tuyển Thái Lan trước Malaysia (1-2 và 0-1) đều ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, cùng bảng G với tuyển Việt Nam (giành quyền lọt vào vòng loại thứ 3 tranh vé đến vòng chung kết).

Do đó, ở lần đối đầu tới đây tại giải King's Cup, dù tuyển Malaysia hiện đã có nhiều thay đổi với HLV mới ông Kim Pan-gon, nhưng cũng đang dần tìm lại sức mạnh vốn có, tờ Siamsport cảnh báo tuyển Thái Lan sẽ có một nhiệm vụ không hề dễ dàng để quật ngã đối thủ được xem là khắc tinh lâu năm này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.