Tuyển Thái Lan: HLV Mano Polking tiếp tục bỏ rơi tiền đạo Teerasil Dangda

Giang Lao
Giang Lao
20/09/2022 11:53 GMT+7

Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan vừa gọi bổ sung cầu thủ 35 tuổi Sumanya Purisai, trong khi vẫn bỏ rơi ngôi sao kỳ cựu Teerasil Dangda (34 tuổi).

Lý do HLV Mano Polking triệu tập cầu thủ Sumanya Purisai từ CLB Chonburi là để thay cho tiền vệ Sarach Yooyen lấy lý do không đảm bảo thể lực, nhưng có điều gây nhiều nghi vấn là cầu thủ này cũng từ CLB BG Pathum United như tiền đạo Teerasil Dangda từ đầu không được gọi vào tuyển Thái Lan dự King's Cup.

Tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda (giữa) tiếp tục bị bỏ rơi khỏi tuyển Thái Lan

FAT

Theo tờ Thairath, có nhiều khả năng CLB BG Pathum United không được lòng HLV Mano Polking, nên sau khi Sarach Yooyen rút lui, dù có nhiều dự báo nhà cầm quân này sẽ chọn Teerasil Dangda cũng từ CLB này lên thay thế. Tuy nhiên, bất ngờ đó lại là tiền vệ cựu binh đã 35 tuổi Sumanya Purisai từ CLB Chonburi.

Hiện tuyển Thái Lan với các ngôi sao xuất sắc từ Nhật Bản trở về như Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, cùng thủ quân Theerathon Bunmathan… đều đã hội quân, và có buổi tập đầu tiên tại tỉnh Chiang Mai chuẩn bị cho trận ra quân gặp tuyển Malaysia lúc 20 giờ 30 ngày 22.9 tại giải King's Cup.

HLV Mano Polking cho biết: “Trong các buổi tập chuẩn bị trước trận đấu, chúng tôi chỉ tập nhẹ và hồi phục, do các cầu thủ đều trong mùa giải đang thi đấu rất nhiều. Do đó, sẽ hạn chế tối đa các buổi tập nặng tránh chấn thương. Mục tiêu của tuyển Thái Lan vẫn không thay đổi, chúng tôi hướng tới chiến thắng trước Malaysia, và tranh chung kết (gặp tuyển Tajikistan hoặc Trinidad & Tobago) để hướng tới ngôi vô địch”.

Trong khi đó, tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta tỏ ra ngạc nhiên khi lần này HLV Mano Polking không triệu tập đàn anh, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda, nhưng cũng thừa nhận: “Đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ như tôi thể hiện bản thân. Tôi hiểu, việc không có Teerasil Dangda, vai trò của tôi và các đồng đội khác trên hàng công như Supachai Chaided hay Teerasak Poeiphimai nay sẽ phải cố gắng nhiều hơn để đáp ứng sự kỳ vọng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.