Vòm Sắt đối đầu hỏa tiễn từ Gaza thắp sáng bầu trời Israel

Vòm Sắt đối đầu hỏa tiễn từ Gaza thắp sáng bầu trời Israel

12/05/2023 13:47 GMT+7

Các cuộc không kích của Israel đã làm thiệt mạng chỉ huy lực lượng tên lửa của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo ở Gaza vào đầu ngày 11.5.

Chiến dịch không kích của Israel kể từ ngày 9.5 đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người trong tuần này, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Cái chết của Ali Ghali (chỉ huy lực lượng tên lửa) và Ahmed Abu Daqqa (chỉ huy cánh vũ trang) đã nâng tổng số nhân vật cấp cao của Thánh chiến Hồi giáo bị giết lên 5 người.

Có ít nhất 4 phụ nữ và 6 trẻ em cũng thiệt mạng trong các vụ không kích.

Quân đội Israel cáo buộc Ghali và Abu Daqqa đã hỗ trợ giám sát các vụ phóng tên lửa về phía Israel trong những ngày gần đây.

Israel xác định Thánh chiến Hồi giáo là một nhóm tay súng do Iran hậu thuẫn, có liên minh với Hamas, lực lượng đang lãnh đạo Dải Gaza.

Israel giết chỉ huy cấp cao của Gaza - Ảnh 1.

Tên lửa được bắn từ Gaza vào Israel hôm 11.5

REUTERS

Đây là hình ảnh hỏa tiễn của Thánh chiến Hồi giáo bị lực lượng phòng không Israel đánh chặn trên bầu trời đêm.

Quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 150 mục tiêu ở Gaza. Ở chiều ngược lại, hơn 500 quả rốc két đã được phóng về phía Israel trong tuần này, gần 400 quả trong số đó đã bay vào lãnh thổ Israel.

Hệ thống phòng không của Israel đã đánh chặn 96% rốc két đe dọa tấn công mục tiêu.

Hơn một năm bạo lực Israel-Palestine đã làm thiệt mạng hơn 100 người Palestine và ít nhất 19 người Israel và người nước ngoài kể từ tháng 1.

Israel không kích giết 3 chỉ huy, Thánh chiến Hồi giáo thề báo thù

Diễn biến mới nhất đã khiến quốc tế kêu gọi ngừng bắn.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt bạo lực bùng phát đang được tiến hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.