Vòng 1/8 Giải AFCON lại 'dở khóc dở cười': Tuyển Comoros không còn thủ môn, vắng HLV

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/01/2022 15:29 GMT+7

Tuyển Comoros vừa gặp sự cố khó đỡ trước trận vòng 1/8 Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) năm nay gặp chủ nhà Cameroon khi 12 cầu thủ và thành viên nhiễm Covid-19 .

Theo Liên đoàn Bóng đá Comoros (FFC), 12 người của tuyển quốc gia bị nhiễm có 2 thủ môn, thủ môn số 1 là Salim Ben Boina trước đó đã bị chấn thương nặng không thể thi đấu. Tuyển Comoros sẽ phải đối mặt với Cameroon ở trận đấu diễn ra lúc 2 giờ ngày 25.1 (theo giờ VN) với hy vọng làm nên cú sốc tiếp theo.

Tuyển Comoros sẽ không còn thủ môn trong trận gặp Cameroon ở vòng 1/8 AFCON

afp

"Coelacanths (biệt danh của tuyển Comoros) bị ảnh hưởng bởi Covid-19, trong đó có HLV Amir Abdou, 2 thủ môn còn lại của chúng tôi là Moyadh Ousseini và Ali Ahamada", FFC cho biết trên tài khoản Twitter 2 ngày trước trận đấu lịch sử của tuyển Comoros, đội đã góp mặt ở vòng 1/8 trong lần xuất hiện đầu tiên dự AFCON.

Hâm mộ nữ trọng tài làm nên lịch sử, rút 6 thẻ vàng/trận tại AFCON 2021

Trong một video được đăng tải trên tài khoản này, FFC cũng nêu tên 5 cầu thủ trụ cột đã có kết quả dương tính: tiền vệ Nakibou Aboubakari, Yacine Bourhane, tiền đạo Mohamed M'Changama và các hậu vệ Kassim Abdallah và Alexis Souahy.

HLV Amir Abdou của tuyển Comoros sẽ vắng mặt trong trận vòng 1/8

afp

Với tình cảnh không có thủ môn nào cho trận gặp Cameroon, tuyển Comoros đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Các quy tắc của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) cho giải đấu quy định rằng, các đội phải ra sân thi đấu với điều kiện có ít nhất 11 cầu thủ xét nghiệm âm tính với Covid-19. Nếu không có thủ môn, một cầu thủ khác trong đội có thể thay thế đứng trong khung thành.

“Chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình để tìm ra các giải pháp thay thế, nhưng không có HLV, cạn kiệt cầu thủ đá chính và đặc biệt là không có 2 thủ môn còn lại trong đội, tình hình khá phức tạp”, theo tuyên bố của FFC. Với tuyên bố này, tuyển Comoros chắc chắn sẽ phải chọn một trong số các cầu thủ còn lại trấn giữ khung thành khi đội hình không còn thủ môn nào.

Một trong số cầu thủ còn lại của tuyển Comoros sẽ được chọn trấn giữ khung thành khi họ không còn thủ môn

afp

Tuyển Comoros, đại diện cho một quốc đảo nhỏ bé ngoài khơi bờ biển phía đông nam châu Phi, đã giành được suất vào vòng 1/8 AFCON trước sự ngạc nhiên của người hâm mộ khi đánh bại Ghana với tỷ số 3-2 để đi tiếp với tư cách là một trong những đội đứng thứ 3 các bảng đấu có thành tích tốt nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.