Vòng 9 giải bóng đá hạng nhất 2020: 3 trận 'chung kết' của Bình Định

23/07/2020 08:45 GMT+7

Bình Định là đội “máu” lên hạng V-League nhất trong số 12 đội dự giải hạng nhất năm nay. Nhưng hành trình này đang gặp nhiều chông gai, thử thách

Mùa bóng 2020, Bình Định là đội có quyết tâm thăng hạng mạnh mẽ nhất khi tham dự giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020. Điều này thể hiện qua số tiền khủng khoảng 40 tỉ đồng mà Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh đã đầu tư cho tỉnh nhà với mong muốn lấy lại hình ảnh oai hùng của đất võ. Bên cạnh đó, họ chiêu mộ lực lượng cũng khá tinh nhuệ với gần một nửa là những cái tên đã dạn dày chinh chiến giải hạng nhất, thậm chí có người còn tham gia tuyển U.23 và U.20 Việt Nam như Hữu Thắng, Viết Triều, Xuân Kiên, Thanh Bình, Văn Nam, Hoàng Sơn, Huỳnh Văn Thanh… cùng 1 HLV có số má là Nguyễn Đức Thắng từng nắm đội Sài Gòn FC. Nếu so với các đội còn lại, Bình Định được xem là có nhiều hy vọng và đủ sức nhắm vào chiếc vé duy nhất thăng hạng.
Thế nhưng, sau 2 trận khởi đi tưng bừng quật ngã Đắk Lắk 4-0 và thắng trên sân Bình Phước 1-0 khiến mọi đối thủ e ngại thì đội bóng đất võ bất ngờ tự làm khó mình khi tuột lại bằng phong độ phập phù và những sai lầm cá nhân lẫn đấu pháp không hợp lý. Thất bại 1-2 trên sân nhà trước Long An và đỉnh điểm là trận thua đội chót bảng Cần Thơ 2-3 đã khiến họ rơi vào tổn thương tâm lý, từ đó thi đấu trầy trật như thắng chật vật Đồng Tháp và Huế cùng tỷ số 2-1 trên sân nhà, hòa khó nhọc trước An Giang 1-1 và đặc biệt để thua Bà Rịa-Vũng Tàu trên sân khách, bị tuột lại không nằm trong 3 hạng đầu. Có lúc HLV Đức Thắng tỏ ra chán nản khi cảm thấy không thể vực được đội nhà trước lối đá thiếu hồn và mất sự tập trung.

Bình Định trong trận thua Bà Rịa Vũng Tàu

Khả Hòa

Giai đoạn 1 chỉ còn 3 vòng, trên thực tế Bình Định vẫn chưa mất hy vọng vì nhờ Khánh Hòa thua liên tục 2 trận, Phố Hiến bị cầm chân khá nhiều và Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đánh mất điểm trước Cần Thơ và Bình Phước nên dù xếp thứ tư nhưng khoảng cách giữa họ với vị trí đầu bảng chỉ là 1 trận thắng (13 điểm so với 16 điểm của Khánh Hòa). Thế nên, 3 trận còn lại của đội bóng đất võ sẽ là 3 trận chung kết.
Cụ thể 16 giờ 30 chiều nay, thầy trò HLV Đức Thắng sẽ tiếp Tây Ninh tại vòng 9, sau đó sẽ tiếp Khánh Hòa ở vòng 10 và trận cuối gặp Phố Hiến trên sân PVF. Nếu giải quyết tốt 2 trận sân nhà và không để mất điểm trên sân Phố Hiến thì cửa vẫn sẽ rộng mở cho Bình Định sống lại hy vọng bước vào giai đoạn 2 tranh quyền thăng hạng.

Liệu Bình Định có tìm được niềm vui thế này?

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.