Vòng chung kết U.21 quốc gia: Sức mạnh của Học viện Nutifood trong mắt HLV châu Âu

26/12/2021 07:25 GMT+7

Trước trận bán kết U.21 PVF Hưng Yên và U.21 Học viện Nutifood ở giải U.21 quốc gia 2021, HLV Mauro Jeronimo đã có những nhận định về đối thủ.

Cả 2 bảng đấu của VCK U.21 quốc gia 2021 đều được xem là "bảng tử thần". Tuy nhiên, những gương mặt rất mới mẻ của giải đấu như U.21 PVF Hưng Yên và U.21 Học viện Nutifood đã bất ngờ vượt qua những thử thách lớn để góp mặt ở bán kết. Đầu tiên phải kể đến màn rượt đuổi cực kỳ hấp dẫn giữa U.21 Học viện Nutifood và U.21 SLNA khi trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 4-3 nghiêng về thầy trò HLV Guillaume Graechen. Sau đó, đội chủ nhà cũng gây sốt khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đương kim vô địch U.21 Viettel.

Học viện Nutifood (phải) trong trận đấu với Hà Nội

Khả Hòa

2 đội bóng trẻ nhất VCK U.21 quốc gia đã đánh bại 2 cái tên được xem là ứng viên nặng ký của giải để giành quyền vào chơi ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Khi được hỏi rằng có cảm thấy bất ngờ khi U.21 PVF Hưng Yên và U.21 Học viện Nutifood đã đánh bại những "ông lớn" ở bảng đấu để giành quyền chơi bán kết hay không, HLV người Bồ Đào Nha - ông Jeronimo nhún vai: "Bản thân tôi không quá bất ngờ khi PVF Hưng Yên và Học viện Nutifood giành quyền vào chơi bán kết ở giải đấu lần này. Trong 3 năm qua, tôi đã rất nỗ lực để đào tạo các bạn lứa tuổi từ 2001 đến 2004 và cũng có vài cầu thủ sinh năm 2000. Lực lượng của chúng tôi rất trẻ nhưng các cầu thủ đã cải thiện rất nhiều về kỹ năng chơi bóng khi chúng tôi làm việc cùng nhau".

U.21 PVF Hưng Yên có lối chơi chặt chẽ

khả hòa

Nói về đối thủ của mình ở trận bán kết, HLV từng dẫn dắt U.19 PVF vô địch giải U.19 quốc gia 2021 cho biết: "Đương nhiên, U.21 Học viện Nutifood là cái tên mới mẻ nhưng chúng ta đều biết học viện JMG trước đây có sự hợp tác cùng HAGL cũng đã đặt dấu son cho bóng đá Việt Nam với nhiều lứa cầu thủ tài năng. Ông Graechen cũng đã làm việc với các cầu thủ của mình từ rất lâu, khi các bạn còn nhỏ đến khi đạt đến độ tuổi U.21 như hiện tại. Các cầu thủ Nutifood đều có kỹ năng, kỹ thuật rất tốt. Còn tôi chỉ mới làm việc tại PVF trong 3-4 năm trở lại đây thôi".

HLV Mauro Jeronimo (giữa)

Hanna-PVF

HLV đến từ châu Âu của U.21 PVF Hưng Yên cũng chỉ ra điểm mạnh nhất của U.21 Học viện Nutifood chính là lối chơi tập thể với dàn cầu thủ có kỹ thuật đồng đều và tính gắn kết rất cao khi họ đã chơi bóng cùng nhau trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, vị HLV người Bồ Đào Nha cũng chỉ ra những nhân tố đặc biệt nổi bật mà người đồng nghiệp Graechen đang có trong tay: "Quốc Việt là một tiền đạo sắc bén. Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên cũng rất nổi bật. Các bạn ấy đều có kỹ thuật rất tốt và sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi có bóng. Cho nên, những lúc như vậy chúng tôi cần phải thi đấu rất tập trung, bảo đảm cự ly đội hình. Tôi tin rằng đây sẽ một trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa 2 đội".

Thanh Khôi (trái, số 5) và Quốc Việt là 2 nhân tố nổi bật của U.21 Học viện Nutifood

khả hòa

Ở trận bán kết gặp U.21 Học viện Nutifood vào lúc 16 giờ 15 ngày 26.12, U.21 PVF Hưng Yên bị sứt mẻ lực lượng một cách nghiêm trọng. Theo tiết lộ của HLV Jeronimo, cầu thủ chơi rất hay trong những trận đấu đã qua của đội chủ nhà là Tẩy Văn Toàn đã dính chấn thương ở lượt trận cuối vòng bảng. Trong khi đó, 3 cái tên khác trong đội hình xuất phát của U.21 PVF Hưng Yên cũng không thể ra sân vì bị treo giò, đáng chú ý trong số đó là tuyển thủ U.23 Việt Nam - Lê Văn Đô.

Dù vậy, chủ nhà PVF Hưng Yên vẫn tin vào dàn cầu thủ còn lại với các nhân tố như Huỳnh Công Đến, Nguyễn Duy Kiên, Võ Nguyên Hoàng, Lý Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Bắc, Trịnh Văn Chung, Trần Ngọc Sơn, Đào Văn Chưởng.. sẽ chơi tốt và đủ sức gây khó cho học viện Nutifood vào chiều nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.