Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Vòng loại kết thúc với nhiều bàn thắng đẹp

04/03/2023 06:59 GMT+7

65 trận đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I 2023 bắt đầu ngày 18.2 trên 5 sân bóng ở 5 khu vực của cả nước đã chính thức khép lại vào chiều qua 3.3 để xác định đầy đủ 11 cái tên lọt vào VCK cùng chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng tranh tài từ ngày 11.3 tới.

Nhiều bàn thắng, thẻ phạt không cao

Tổng cộng có 241 bàn thắng, với nhiều bàn thắng đẹp trong 65 trận, trung bình 3,7 bàn/trận là một con số cho thấy sự hấp dẫn trong lối chơi nhiệt huyết, rực lửa tấn công của 42 đội bóng đá sinh viên tranh tài vòng loại. Gần như không có đội bóng nào ra sân mà không hăm hở, không chơi hết mình, kể cả khi không có nhiều cơ hội vào sâu thì vẫn tận hiến đến giờ chót. Bởi tất cả các đội đều tự hiểu đây là một sân chơi hấp dẫn, một cơ hội quý giá được cọ xát, được học hỏi, rèn luyện, được đoàn kết giao lưu và nâng cao trình độ, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu để chuẩn bị cho lâu dài. 

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 3.3: Xác định đội cuối cùng vào vòng chung kết

Vì vậy, dù thể thức thi đấu chọn lựa đội vào VCK rất khắc nghiệt, "biến" từng trận đấu ở vòng loại như một trận chung kết, nhưng các đội đều chơi với sự thăng hoa, trận nào cũng đá với 100% sức, tạo nên nhiều trận đấu cảm xúc lan tỏa hình ảnh đẹp của đội bóng mình, đồng thời cũng tạo nên bầu không khí sôi động trên khán đài.

Vòng loại kết thúc với nhiều bàn thắng đẹp - Ảnh 1.

Trần Duy Minh (9, ĐH Huế), người dẫn đầu giải vua phá lưới ở vòng loại với 6 bàn thắng

Ngọc Dương

Cầu thủ lập 'bàn tay nhỏ': Chiều nào cũng tập những pha bóng này!

Ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại chính là đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, đá 4 trận ghi đến 20 bàn hay ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng ghi 15 bàn. Nhưng ấn tượng nhất chính là ĐH Huế đá 3 trận thắng cả 3, ghi 11 bàn và là 1 trong 2 đội không để lọt lưới ở vòng loại. Đội còn lại chính là ĐH Thủy lợi cũng thắng 2 trận không để lọt bàn nào. Cùng với ĐH Huế và ĐH Thủy lợi thì ĐH Nông Lâm và ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thắng 4 trận liên tiếp, không thua trận nào. Còn ĐH Tây Nguyên và ĐH Cần Thơ xuất sắc không kém khi toàn thắng cả 3 trận vòng loại.

Nhiều bàn thắng nhưng thẻ phạt không quá nhiều với 12 thẻ đỏ và 173 thẻ vàng là con số theo đánh giá của giới chuyên môn là khá tốt. Giám sát VFF Phạm Minh Hùng đánh giá: "Bóng đá là môn đối kháng mạnh mẽ, chuyện va chạm dẫn đến thẻ phạt là khó tránh khỏi. Nếu tính ra vòng loại chỉ có 3 thẻ vàng/trận là chấp nhận được, thậm chí là ít. Còn thẻ đỏ phần lớn là do bị thẻ vàng thứ 2, chỉ có 2 trợ lý HLV và 2 tình huống bị thẻ đỏ trực tiếp do ngăn cản bàn thắng theo tôi cũng không phải quá nhiều. Dĩ nhiên các HLV, cầu thủ cần phải tỉnh táo và ứng xử trên sân tốt hơn để tránh xảy ra những thẻ phạt không đáng".

Nhiều cái tên chơi hay

Theo như thông báo ban đầu, BTC sẽ trao giải cho 5 hội CĐV cổ động ấn tượng nhất và 5 cầu thủ xuất sắc nhất 5 khu vực. Những cái tên mà BTC và bộ phận chuyên môn đã thống kê có thể kể đến Nguyễn Hoàng Danh (11, ĐH Thủy Lợi) chơi tiền vệ trung tâm rất hay; Trần Ngọc Khánh (11, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội) mũi nhọn đã lập hat-trick vào lưới ĐH Đại Nam; Nguyễn Trọng Hiếu (11, ĐH Kinh tế quốc dân) đã ghi 4 bàn, dẫn đầu danh sách "dội bom" ở khu vực phía bắc. Tại khu vực miền Trung, cái tên Trần Duy Minh (9, ĐH Huế) dẫn đầu vua phá lưới vòng loại với 6 bàn. Còn tại khu vực nam Trung bộ - Tây nguyên, tiền vệ Ngô Minh Hoàng (11, ĐH Tây Nguyên) nổi bật nhất qua khả năng dẫn dắt lối chơi. Bên cạnh đó có Trần Duy Quân (10, CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang) ghi 4 bàn hay Kon Sa Ha Phúc (9, ĐH Tây Nguyên) và Võ Anh Tiến (17, CĐ Du lịch Nha Trang) cùng ghi 3 bàn, chơi khá ấn tượng. Trong khi đó ở khu vực Tây Nam bộ, Nguyễn Hoài Phong (9), Nguyễn Thanh Bình (10), Trình Văn Quốc Kiệt (7), Mai Lê Trung Kiên (17) đều của ĐH Cần Thơ và Kiều Quốc Phong (5) của ĐH Trà Vinh là thi đấu nổi bật nhất.

‘Mbappe của ĐH Tây Nguyên’ muốn về ăn mừng cùng gia đình sau khi giành vé vào VCK

Có lẽ 34 trận tại TP.HCM đã chỉ ra gần 30 cái tên xuất sắc của 20 đội bóng, trong đó những cầu thủ chơi hay nhất có K'Bình (10), người ghi 5 bàn thắng của ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM; Lê Minh Chiến, thủ môn của ĐH Nông Lâm TP.HCM, người đã góp công hóa giải được 2 quả 11 m trong trận thắng play-off trước ĐH Công nghệ; Lê Nguyễn Trường Nhân (9, ĐH Nông Lâm TP.HCM) chân sút ghi 2 bàn quan trọng trước ĐH Kinh tế Tài chính và CĐ Kỹ thuật Cao Thắng; Nguyễn Văn Tấn Đạt (5, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) là đội trưởng có lối đá rất chững chạc, truyền lửa cho đồng đội rất hay. Bên cạnh đó, Nguyễn Chí Khang (9, ĐH Mở TP.HCM), Huỳnh Minh Khánh (7, ĐH Công nghệ), Nguyễn Văn Hào (7, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM), Lê Trung Nghĩa (19, ĐH Sư phạm TP.HCM), Nguyễn Trương Minh Triết (10, ĐH Văn Hiến) đều ít nhiều để lại ấn tượng đẹp trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

Đấu pháp ‘để đối thủ là cửa trên, đá ít chạm’ của 2 đội bóng xứ Huế

Vòng loại kết thúc với nhiều bàn thắng đẹp - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.